Vụ án đánh bạc hơn 106 triệu USD tại King Club – khách sạn Pullman (Hà Nội) – đang gây chấn động dư luận bởi quy mô khổng lồ, thủ đoạn tinh vi và sự tham gia của hàng loạt cựu lãnh đạo, nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.

Phiên tòa lịch sử với 141 bị cáo

Ngày 28-10-2025, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 106 triệu USD tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, quận Đống Đa).  

Trong đó, 5 bị cáo bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm ba người Hàn Quốc: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, cùng hai người Việt Nam là Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm.  

Những người còn lại bị cáo buộc “đánh bạc”, trong đó có nhiều cá nhân từng giữ chức vụ cao như Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình), Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm – Thủy sản Phú Thọ) cùng một số doanh nhân, bác sĩ, luật sư và ca sĩ nổi tiếng.

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, thông qua hợp đồng hợp tác 5 năm với Công ty HS Development Việt Nam (do người Hàn Quốc Kim In Sung làm chủ), hoạt động này bị biến tướng thành ổ cờ bạc trá hình.  

Kim In Sung thuê ba người Hàn Quốc điều hành “King Club”, trong khi nhân viên Việt Nam được chia ca phục vụ người chơi. Đáng chú ý, khi khách Việt vào chơi, lễ tân sẽ in thẻ thành viên mang tên nước ngoài nhằm hợp thức hóa danh tính, che giấu hành vi vi phạm.

Mánh khóe tinh vi lôi kéo người chơi

Để thu hút người tham gia, King Club áp dụng hàng loạt “chiêu” khuyến mãi như tặng voucher, tiền mặt theo ngày hoặc tuần, thưởng cho 20 khách điểm cao nhất mỗi tuần lên tới 10.000 USD/người.  

Khách thua vẫn được hoàn trả 5-10% số tiền thua, còn người chơi sinh nhật được tặng thêm tiền mặt. Hằng ngày, câu lạc bộ còn tổ chức quay thưởng ngẫu nhiên – biến nơi đây thành “thiên đường đỏ đen” giữa lòng Hà Nội.

Phiên tòa mở ngày 28-10. (Ảnh: Người Lao Động)

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng cựu Bí thư Ngô Ngọc Đức đã đánh bạc 74 lần với tổng giao dịch hơn 4,26 triệu USD; cựu Phó Chủ tịch Hồ Đại Dũng thực hiện 95 lần, tổng cộng hơn 7 triệu USD.  

Các nghệ sĩ như ca sĩ Nguyễn Thế Vũ cũng tham gia 116 lần, số tiền hơn 4,3 triệu USD; ca sĩ Vũ Ngọc Hà một lần chơi với hơn 2.600 USD.  

Tổng cộng, các bị cáo đã giao dịch hơn 106 triệu USD – trong đó Kim In Sung thu lợi hơn 9,2 triệu USD. Tháng 6-2024, Kim rời Việt Nam; đến tháng 5-2025, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với người này và tạm đình chỉ điều tra phần liên quan.

Nhận thức pháp luật yếu kém và hệ lụy xã hội

Cáo trạng nhấn mạnh, 136 bị cáo người Việt dù biết rõ pháp luật nghiêm cấm người Việt tham gia trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn cố tình thực hiện.  

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phản ánh sự xuống cấp trong nhận thức và đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, người nổi tiếng.  

Trường hợp ca sĩ Vũ Ngọc Hà được xem xét giảm nhẹ vì có nhiều hoạt động thiện nguyện, song điều đó không thể che mờ tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Vụ án cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý các cơ sở trò chơi điện tử có thưởng, khi mô hình “chỉ dành cho người nước ngoài” bị lợi dụng để tổ chức đánh bạc cho người Việt.  

Giới chuyên gia nhận định, cần siết chặt kiểm soát, minh bạch hóa tài chính và tăng cường phối hợp quốc tế để ngăn chặn rửa tiền, đánh bạc xuyên biên giới.  

Đây không chỉ là bài học pháp lý, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, bất chấp danh dự và uy tín cá nhân để lao vào “vòng xoáy đỏ đen”.

Theo: Người Lao Động