Ba đối tượng đã cung cấp súng cho Lê Sỹ Tùng — nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến ba người trong một gia đình ở Đồng Nai thiệt mạng — hiện bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng.

Kết luận điều tra vụ án sát hại 3 người ở Đồng Nai

Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc xã Đak Nhau, khiến ba người tử vong vào đầu tháng 10.
Theo kết quả điều tra, Lê Sỹ Tùng bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, công an cũng đã khởi tố ba người bị cho là đã cung cấp súng cho Tùng, gồm Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ Thái Nguyên). Cả ba bị cáo buộc vi phạm quy định về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán vũ khí.

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu tháng 8, Lê Sỹ Tùng đã để ý đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh vì nhận thấy nơi đây có nhiều tài sản giá trị, nằm tách biệt khu dân cư. Hắn nhiều lần lén lút đến quan sát, nắm rõ thói quen sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tìm đường tẩu thoát sau khi gây án.

Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị đầy đủ phương tiện và hung khí rồi di chuyển từ Bình Phước qua nhiều tuyến đường để tránh bị phát hiện. Hắn gửi xe máy tại Đồng Nai, bắt xe khách lên Đà Lạt, sau đó quay lại qua các khu vực Dầu Giây, Amata, Suối Tiên và Bến xe Miền Đông. Trên đường đi, Tùng thay đổi quần áo, đội tóc giả, đeo mũ và khẩu trang để che giấu danh tính.

Đến sáng 2/10, hắn đón xe đến xã Bom Bo, xuống xe cách nhà nạn nhân khoảng 2km rồi đi bộ xuyên qua lô cao su. Sau khi thay đồ bảo hộ, thử súng và chuẩn bị cúp cầu dao điện, Tùng chờ thời điểm thích hợp. Khi phát hiện gia đình nạn nhân đang ăn tối, từ khoảng cách 35m, hắn nổ súng liên tiếp khiến ba người tử vong. Sau khi bắn vỡ camera, phá két sắt lấy tài sản, hắn nhanh chóng bỏ trốn.

Các nạn nhân được xác định là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ruột của ông Thiên).

Theo: Dân trí