Từ ngày 1 đến 4/11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nhiều nơi có thể vượt 700 mm, khiến lũ trên các sông dâng cao, đe dọa ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.
- Cảm thông – cội nguồn của lòng Thiện: Giữ ngọn lửa nhân ái trong tâm hồn Việt
- Hễ con bị đau là ‘đánh chừa’ – Thói quen vô tình khiến con trở thành đứa trẻ thích đổ lỗi trong tương lai
- Công khai danh tính giáo viên dạy thêm sai quy định được kiến nghị áp dụng
Lũ dâng trên nhiều sông, cảnh báo đạt báo động ba
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa lớn đang mở rộng phạm vi ra toàn miền Trung. Trong 24 giờ qua, lượng mưa đo được tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến 200-400 mm, một số nơi như Ba Đồn 512 mm, Quảng Trạch 480 mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 176 mm.
Lũ trên các sông ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đang lên nhanh. Tại Hà Tĩnh, mực nước sông Ngàn Sâu đã vượt báo động hai gần 1 m; sông Gianh (Quảng Bình) vượt báo động một. Ở Huế, sông Bồ và sông Hương dao động quanh báo động hai, trong khi sông Vu Gia (Đà Nẵng) và Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục lên trên báo động một.
Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến sáng 4/11, mưa lớn kéo dài có thể khiến lũ sông Bồ, sông Hương và Trà Khúc vượt báo động ba. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cần đề phòng ngập sâu ở vùng trũng thấp, sạt lở ở khu vực miền núi, đặc biệt là nơi địa hình dốc và đã bão hòa nước mưa.
Ngoài ra, mưa to kèm gió mạnh có thể gây chia cắt cục bộ tại nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và các tuyến tỉnh lộ ven sông.
Hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn ngập, thiệt hại tăng cao
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ giữa tháng 10 đến nay đã khiến 29 người thiệt mạng, 6 người mất tích và 43 người bị thương. Riêng Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Hiện còn hơn 22.000 căn nhà ở khu vực hạ lưu sông Bồ, Hương, Vu Gia và Thu Bồn vẫn bị ngập, dù mực nước đã giảm so với thời điểm cao nhất. Hàng nghìn hecta hoa màu, lúa và cây lâu năm bị thiệt hại nặng; nhiều đoạn đê, kè bị sạt trượt, trong khi hơn 97.000 hộ dân vẫn chưa được khôi phục điện sinh hoạt.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở tại 44 vị trí trên quốc lộ và hàng chục tuyến đường địa phương. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân ở vùng có nguy cơ cao, chủ động tích trữ lương thực, nước sạch và chuẩn bị phương án di dời khẩn cấp nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.
Theo dự báo, đợt mưa lớn này có thể chấm dứt vào đêm 4/11, song nguy cơ tái lũ và sạt lở đất vẫn còn cao do nền đất yếu và lượng nước tích tụ lớn. Các chuyên gia cảnh báo người dân miền Trung cần tiếp tục theo dõi cảnh báo khí tượng thủy văn, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng.
Theo: Khai Mở