Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ điều quân đội Mỹ; đến Nigeria nếu quốc gia châu Phi không ngăn chặn các cuộc tấn công; của phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào người Thiên chúa giáo.

Trump yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị kế hoạch quân sự

Ngày 1/11, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã chỉ thị Lầu Năm Góc xây dựng kế hoạch hành động quân sự đối với Nigeria.

Ông Trump cáo buộc chính quyền quốc gia châu Phi; không ngăn chặn được các vụ tấn công của phần tử Hồi giáo cực đoan; nhằm vào người Thiên chúa giáo, cho rằng đây là “mối đe dọa hiện hữu”.

“Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng và khốc liệt; giống như cách những kẻ khủng bố đã tấn công người Thiên chúa giáo thân yêu của chúng ta. Chính phủ Nigeria tốt nhất hãy hành động nhanh chóng”, ông Trump cảnh báo.

Một ngày trước đó, cựu Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố; “hàng nghìn người Thiên chúa giáo đang bị sát hại tại Nigeria”; song không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Các chính trị gia Mỹ như Chris Smith Ted Cruz và Riley Moore; thời gian qua cũng nhiều lần chỉ trích chính quyền Nigeria; yêu cầu Washington liệt nước này vào danh sách; “Quốc gia Đặc biệt Quan ngại” vì vấn đề tự do tôn giáo.

Nigeria bác bỏ cáo buộc, khẳng định tôn trọng tự do tôn giáo

Phản ứng trước phát biểu của ông Trump; Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu tuyên bố việc mô tả Nigeria là quốc gia thiếu khoan dung ;tôn giáo là “sai lệch và không phản ánh thực tế”.

“Tự do tôn giáo và tinh thần khoan dung là giá trị cốt lõi; trong bản sắc của chúng tôi và sẽ luôn được duy trì”, ông Tinubu nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nigeria cũng khẳng định những phát biểu của ông Trump; “không phản ánh đúng tình hình thực tế” đồng thời nhấn mạnh rằng; người dân Nigeria thuộc mọi tín ngưỡng đã cùng nhau chung sống hòa bình trong nhiều năm.

Chính phủ nước này cam kết tiếp tục chống khủng bố; bảo vệ quyền lợi của tất cả công dân và hợp tác với Mỹ; nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề an ninh khu vực.

Theo: Dân Trí