Một sinh viên năm cuối tại TP.HCM đã mất khoảng 200 triệu đồng khi tham gia một mô hình đầu tư tài chính online, dẫn đến khủng hoảng tinh thần và nghi vấn nhảy từ Cầu Thủ Thiêm 1 (quận 2) sáng 3/11/2025. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro từ đầu tư online và sức ép tâm lý đối với người trẻ.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
 - Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
 - Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
 
Ngày 3 tháng 11 năm 2025, lực lượng cứu hộ – cứu nạn tại TP.HCM phối hợp cùng cơ quan công an địa phương triển khai tìm kiếm một nam sinh nghi nhảy từ cầu Thủ Thiêm 1 hướng từ quận Bình Thạnh cũ sang phường An Khánh.
Nạn nhân là sinh viên năm cuối, 22 tuổi, đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Gia đình cho biết trong thời gian gần đây, em có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sau khi tham gia đầu tư tài chính online do bạn bè quen qua mạng rủ rê.
Diễn biến sự việc
– Tin tưởng lời hứa “lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng”, nam sinh bỏ ra khoảng 200 triệu đồng — vốn tích góp của gia đình và bản thân — để tham gia đầu tư online, nhưng sau đó bị mất toàn bộ số tiền. 
– Dù người thân đã động viên và tìm cách hỗ trợ, nạn nhân vẫn rơi vào trạng thái trầm cảm, tự trách mình, thu mình lại. 
– Đến ngày 2/11, em rời khỏi nhà và mất liên lạc. Sáng ngày 3/11, một xe máy và đôi dép nghi là của em được phát hiện trên cầu Thủ Thiêm 1. Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa hiện trường và tiến hành tìm kiếm trên sông. 
Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa và tìm kiếm nạn nhân trên khu vực sông Sài Gòn. Đồng thời, công an cảnh báo rằng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác đang xuất hiện nhiều đường dây lừa đảo tài chính online – giao dịch ngoại hối, tiền ảo hoặc “nhận hoa hồng” – thường nhắm vào người trẻ, sinh viên.
Hậu quả để lại:
– Thiệt hại tài chính: khoảng 200 triệu đồng bị mất trắng.
– Thiệt hại tinh thần: nạn nhân rơi vào tình trạng trầm cảm, khủng hoảng suy nghĩ, dẫn đến hành vi nguy cơ với bản thân.
– Hệ quả xã hội: sự việc là lời cảnh tỉnh về việc người trẻ tham gia đầu tư online khi thiếu kiến thức và kinh nghiệm, có thể chịu hậu quả nghiêm trọng không chỉ về tài sản mà còn cả tính mạng.
– Giới trẻ, đặc biệt sinh viên, thường thiếu kinh nghiệm tài chính nhưng lại có nhu cầu tham gia đầu tư, nên dễ bị lợi dụng bởi mô hình lừa đảo “nhanh – nhiều – dễ rút”.
– Tâm lý sau thất thoát tài chính rất nguy hiểm: mất tiền, cảm giác xấu hổ, sợ hãi gia đình, bạn bè khiến nhiều người tự thu mình, trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết.
– Cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức tư vấn tâm lý để phát hiện sớm và hỗ trợ người có dấu hiệu khủng hoảng.
– Cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm các đường dây lừa đảo tài chính online để bảo vệ người dân, đặc biệt người trẻ tuổi.
Theo: Tiền Phong