ICC tuyên bố đang xem xét các bằng chứng liên quan vụ thảm sát ở Darfur, cho rằng hành vi bạo lực tại Sudan có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
- Sạt lở núi Hà Tĩnh vùi lấp nhiều trang trại ở Cẩm Trung
- Vietjet ưu đãi vé 0 đồng TP HCM Manila: Chi tiết chương trình khuyến mãi
- Bão Kalmaegi liên tục tăng cấp, dự báo các địa phương bị ảnh hưởng
ICC khẳng định thẩm quyền điều tra
Văn phòng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết vụ thảm sát gần đây ở Sudan có dấu hiệu của tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người theo Quy chế Rome.
“Các vụ việc ở Darfur là phần của bạo lực quy mô lớn hơn từ tháng 4/2023,” tuyên bố nêu rõ. ICC bày tỏ quan ngại về các báo cáo hành quyết, cưỡng hiếp, bạo lực tình dục và các hành vi tàn bạo khác, đồng thời kêu gọi chuyển giao bằng chứng qua đường dây an toàn.
Sudan kêu gọi xét xử RSF
Từ khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm El Fasher, tình hình nhân đạo tại đây trở nên tồi tệ. Nhân chứng tố cáo RSF hành quyết dân thường, tấn công nhân viên cứu trợ, cướp bóc và cưỡng hiếp. Chính quyền Sudan thống kê ít nhất 2.000 người chết, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Liên Hợp Quốc cho biết hơn 65.000 người đã rời El Fasher, phần lớn đến Tawila, trong khi hàng chục nghìn người vẫn mắc kẹt. Trước đó, thành phố có khoảng 260.000 cư dân.
Đại sứ Sudan tại Ai Cập cáo buộc UAE hỗ trợ RSF, nhưng UAE phủ nhận. Thủ tướng Sudan Kamil Idris nhấn mạnh RSF cần bị xét xử tại tòa án quốc tế nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Darfur.
Theo: VnExpress