Thí sinh năm 2026 sẽ sớm hoàn thành quy trình xét tuyển đại học, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định rút ngắn thời gian công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển.

Lịch thi và xét tuyển được rút ngắn đồng bộ

Theo kế hoạch mới công bố ngày 4/11, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được tổ chức sớm vào hai ngày 11 và 12/6. Do đó, toàn bộ mốc thời gian trong quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 cũng được đẩy lên tương ứng.

Nhóm thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng hoặc nộp chứng chỉ quốc tế (như SAT, IELTS, TOEFL) cần hoàn tất hồ sơ trước 17h ngày 20/6/2026. Kết quả xét tuyển thẳng dự kiến được thông báo vào ngày 30/6.

Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến hết 17h ngày 14/7/2026. Trong giai đoạn này, các em có thể thay đổi, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần. Sau đó, từ ngày 4 đến 10/8, hệ thống sẽ tiến hành lọc ảo. Kết quả xét tuyển chính thức sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8 — sớm hơn gần nửa tháng so với các năm trước.

Trường đại học phải công bố thông tin trước giữa tháng 2/2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo chủ động công bố đề án tuyển sinh, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, mức học phí và điều kiện trúng tuyển chậm nhất là ngày 15/2/2026. Việc này giúp học sinh lớp 12 có đủ thời gian định hướng ngành nghề và ôn tập phù hợp với khối thi.

Trong khi đó, các quy định về phương thức xét tuyển vẫn giữ nguyên so với năm 2025, do Bộ chưa đưa ra quyết định về việc có bỏ xét tuyển học bạ hay giới hạn số lượng nguyện vọng.

Một số mốc đáng chú ý gồm: công bố điểm sàn khối ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật vào ngày 8/7; công bố điểm sàn và mức quy đổi tương đương vào ngày 10/7; thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến 21/7. Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Theo thống kê năm 2025, trong hơn 773.000 thí sinh đủ điều kiện đỗ đại học và cao đẳng, chỉ có 625.500 em hoàn tất xác nhận nhập học. Điểm chuẩn trung bình toàn hệ thống đạt 19,11, thấp hơn 3 điểm so với năm 2024. Một số ngành vẫn đạt điểm tuyệt đối như Y khoa, Quan hệ quốc tế và các ngành sư phạm ngoại ngữ.

Việc đẩy sớm lịch thi và xét tuyển được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời tăng tính chủ động cho học sinh, phụ huynh và nhà trường trong việc chuẩn bị cho năm học mới.

Theo: VnExpress