Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan bất ngờ xảy ra tranh cãi lớn khi nhiều thí sinh quốc tế bất mãn, đứng dậy bỏ về giữa lễ trao sash. Sự việc làm dấy lên lo ngại về công tác tổ chức, minh bạch và mối quan hệ nội bộ của đơn vị điều hành giải sắc đẹp hàng đầu thế giới.

Sự cố hi hữu tại lễ trao sash

Chiều 4/11/2025, lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan trở thành tâm điểm tranh cãi khi hàng loạt thí sinh bất ngờ rời khỏi sự kiện. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc ban tổ chức khiển trách một số người đẹp vì bị cho là vi phạm quy định sử dụng ê-kíp trang điểm riêng và không tham gia các hoạt động theo yêu cầu.

Đại diện Mexico là người đầu tiên đứng dậy bỏ về sau khi bị chất vấn công khai về việc không tham gia buổi chụp ảnh chính thức nhưng lại góp mặt trong sự kiện của đối tác. Ngay sau đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig cũng rời hội trường và tuyên bố sẽ không quay trở lại.

Một số thí sinh từ Mỹ Latin và châu Phi tiếp tục rời khỏi khán phòng, khiến buổi lễ rơi vào thế gián đoạn. Trong khi đó, các đại diện đến từ Pháp, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Nam Phi, Sri Lanka và Bỉ vẫn ở lại sự kiện.

Buổi trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 không diễn ra trọn vẹn ,nhiều thí sinh bỏ về giữa chừng. (Ảnh: Dân trí)

Làn sóng tranh cãi và lo ngại gián đoạn cuộc thi

Sự việc khiến cộng đồng sắc đẹp quốc tế xôn xao, nhiều ý kiến lo ngại cuộc thi có thể bị gián đoạn hoặc thậm chí hủy bỏ nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trên các nền tảng mạng xã hội chuyên về sắc đẹp, khán giả bày tỏ sự thất vọng trước cách ban tổ chức xử lý và đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp cũng như minh bạch của sự kiện năm nay.

Ngay sau sự cố, Miss Universe Organization (MUO) khẳng định kết quả cuộc thi chỉ dựa trên phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm và dạ hội, nhằm trấn an dư luận.

Bối cảnh phức tạp: Quyền lực thay đổi, tiêu chí mở rộng

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là mùa giải được chú ý đặc biệt nhờ tiêu chí mở rộng, cho phép thí sinh chuyển giới, đã kết hôn, có con và không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, sự thay đổi này kéo theo nhiều thách thức trong quản lý, quy trình và truyền thông.

Ngoài ra, cuộc thi diễn ra sau khi CEO mới Mario Búcaro tiếp quản MUO từ bà Anne Jakrajutatip. Dù bà Anne vẫn nắm 58% cổ phần, việc tập đoàn JKN từng đối mặt khó khăn tài chính khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng điều hành xuyên suốt.

Trước đó, MUO và đơn vị chủ nhà Miss Universe Thailand cũng vướng tranh cãi khi MUO hủy kết quả một cuộc bình chọn phụ do phía Thái tổ chức, càng làm lộ rõ những mâu thuẫn nội bộ.

Sự cố tại lễ trao sash được xem là điểm trừ lớn đối với một đấu trường sắc đẹp danh giá vốn đề cao tính chuyên nghiệp và đoàn kết quốc tế. Dù MUO đã trấn an dư luận, nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức cần xem xét lại quy định, cách thức điều phối và kênh trao đổi với thí sinh nhằm tránh những bất ổn tiếp theo.

Các fan sắc đẹp đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến trong những ngày tới để đánh giá liệu cuộc thi có thể giữ được uy tín và tiếp tục diễn ra suôn sẻ hay không.

Theo: Dân trí