Bão Kalmaegi quét qua Philippines với sức gió giật gần 180km/h, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều vùng, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền cảnh báo nguy cơ lở đất và nước dâng sau bão, trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu.

Bão đổ bộ với sức tàn phá dữ dội

Sáng 4/11, bão Kalmaegi – còn được gọi là Tino tại Philippines – đổ bộ vào khu vực trung tâm quốc gia này với sức gió lên tới 130km/h, giật 180km/h. Dù đã suy yếu phần nào trước khi vào đất liền, cơn bão vẫn mang theo lượng mưa cực lớn, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh như Cebu, Visayas, Mindanao và Nam Luzon.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cảnh báo, kết hợp giữa bão mạnh và rãnh gió cắt đã khiến mực nước dâng cao hơn 3m ở nhiều khu vực ven biển. Đây được xem là một trong những cơn bão nhiệt đới gây thiệt hại nặng nề nhất trong năm 2025 tại quốc đảo này.

Theo thống kê cập nhật đến tối 4/11, ít nhất 40 người đã thiệt mạng, phần lớn do đuối nước và bị vật rơi trúng trong lúc gió giật mạnh. Số người mất tích vẫn chưa được thống kê đầy đủ khi nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập.

Tại thành phố Cebu, nhiều khu vực bị ngập sâu đến mức chỉ còn nhìn thấy mái nhà. Xe cộ bị cuốn trôi, hệ thống điện và viễn thông gián đoạn nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng thuyền và xuồng máy để tiếp cận người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.

Khoảng hàng chục nghìn người dân đã được sơ tán đến các trung tâm tạm trú an toàn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do mưa to và đường giao thông bị chia cắt.

Cảnh đổ nát hoang tàn ở Cebu (Ảnh: Dân trí)

Công tác cứu hộ khẩn trương trong biển nước

Chính quyền Philippines đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên để tìm kiếm, cứu nạn và phân phát hàng cứu trợ. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở miền Trung vẫn trong tình trạng mất liên lạc tạm thời, khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn.

Các đội cứu hộ báo cáo nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà, trong khi một số khu vực ngập sâu có thể đối mặt với nguy cơ sạt lở đất do mưa kéo dài. Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo người dân không nên quay về nhà sớm khi tình hình vẫn còn tiềm ẩn rủi ro cao.

Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, trung bình hứng chịu 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Ngoài bão, đất nước này còn thường xuyên phải đối mặt với động đất và núi lửa phun trào.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến tần suất và cường độ của các cơn bão ở khu vực Tây Thái Bình Dương ngày càng tăng mạnh, kéo theo thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bão Kalmaegi được đánh giá có cường độ tương đương các siêu bão từng đổ bộ trước đây như Haiyan (2013) hay Rai (2021), khiến người dân Philippines thêm một lần nữa phải đối mặt với thảm cảnh tang thương.

Sau khi quét qua Philippines, bão Kalmaegi được dự báo sẽ di chuyển ra Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ven biển Việt Nam trong những ngày tới. Trung tâm khí tượng các nước trong khu vực đang theo dõi chặt chẽ diễn biến hướng đi và cường độ bão.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, việc cảnh báo sớm, sơ tán kịp thời và xây dựng hạ tầng chống chịu thiên tai là yếu tố sống còn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai trở nên khốc liệt hơn.

Với người dân tại vùng trũng thấp, các chuyên gia khuyến nghị chuẩn bị sẵn bộ đồ cứu hộ khẩn cấp, dự trữ lương thực, nước sạch, pin sạc, thuốc men, và tuân thủ tuyệt đối lệnh sơ tán của chính quyền khi có thông báo.

Theo: Dân Trí