Nhiều học sinh Hà Nội bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện. Có em biện minh “đại lý bảo không cần”, khiến ai nghe cũng giật mình

Hàng loạt học sinh vi phạm tại cổng trường

Sáng 5/11/2025, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình đã ra quân kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm.
Tại các tuyến đường quanh khu vực Nguyễn Tri Phương – Phan Đình Phùng – Cửa Bắc, hàng chục học sinh bị phát hiện điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, thậm chí có em còn lái xe máy khi chưa đủ tuổi.
Khi được hỏi lý do, nhiều học sinh tỏ ra thờ ơ: “Đại lý nói xe điện không cần đội mũ”, “đi quãng đường ngắn”, “đội mũ xấu tóc”. Có học sinh nữ còn tỏ thái độ cười cợt khi bị xử lý, khiến ai chứng kiến cũng phải lo ngại.

Nhiều học sinh chưa có nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế

Theo quy định, người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, bởi đây là phương tiện cơ giới có tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tương đương xe máy.
Đại úy Nguyễn Tiến Quang – Phó Trưởng Công an phường Ba Đình – cho biết: “Công an phường đã phối hợp với nhà trường và phụ huynh tuyên truyền về an toàn giao thông nhiều lần, song vẫn còn học sinh chủ quan, tin vào thông tin sai lệch, dẫn đến vi phạm đáng tiếc.”
Những câu trả lời tưởng như vô tư ấy cho thấy nhận thức pháp luật của một bộ phận học sinh còn non nớt, trong khi ý thức chấp hành quy định giao thông chưa được hình thành đầy đủ.

Công an phường Ba Đình phối hợp cùng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT – CATP Hà Nội làm việc với Ban Giám hiệu trường THPT Phan Đình Phùng. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Phối hợp giáo dục, hình thành thói quen an toàn

Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, Công an phường Ba Đình yêu cầu học sinh vi phạm mời phụ huynh đến trụ sở để cùng ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Nhà trường cũng được thông báo để có biện pháp giáo dục, nhắc nhở kịp thời.
Đại úy Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh: “Chấp hành luật giao thông và đội mũ bảo hiểm không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách tự bảo vệ chính mình.”
Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn học đường bắt nguồn từ những hành vi tưởng nhỏ như không đội mũ, phóng nhanh, dàn hàng ngang hay sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi.
Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục ý thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh.
“Đừng để đến khi tai nạn xảy ra mới nhận ra rằng, chiếc mũ bảo hiểm không chỉ là quy định, mà là sự bảo vệ cho chính mạng sống của mình”, Đại úy Quang nói.

Theo: Anninhthudo