Bão số 13 đổ bộ đêm 6/11 đã tàn phá nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, gây sập nhà, tốc mái, cây đổ và thiệt hại lớn về tài sản. Nhờ sự chủ động của chính quyền và lực lượng cứu hộ, hàng trăm người dân được ứng cứu kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người.

Thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi

Theo ghi nhận, đêm 6/11/2025, bão số 13 mang theo gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12, quét qua các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Mưa lớn, gió giật đã khiến hàng loạt nhà dân bị tốc mái, sập đổ, nhiều tuyến đường bị cây và dây điện chắn ngang, gây ách tắc giao thông.

Tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk), một ngôi nhà sập hoàn toàn khiến ba người – hai người lớn tuổi và một cháu bé 2 tuổi – mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, giải cứu các nạn nhân an toàn. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một trường hợp tử vong là ông Nguyễn Quang T. (45 tuổi, xã Xuân Lãnh) do nhà bị sập.

Ở Gia Lai và Quảng Ngãi, nhiều khu dân cư bị tốc mái, cây đổ la liệt, một số tòa nhà và khách sạn bị gió quật hư hỏng nặng. Ven biển Quảng Ngãi, sóng cao từ 2–3m tràn qua đê, nhấn chìm nhiều nhà dân; xã Long Phụng còn xuất hiện lốc xoáy khiến hai căn nhà bị tốc mái hơn 50%.

Lực lượng cứu hộ ứng cứu khẩn cấp trong đêm

Ngay khi bão đổ bộ, lực lượng chức năng tại các địa phương đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nhân lực và phương tiện.

Tại Quảng Ngãi, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ được huy động túc trực suốt đêm. Nhiều hộ dân ở vùng ven biển, vùng sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn trước khi bão ập đến.

hỗ trợ người dân di dời tàu thuyền lên vị trí an toàn. (Ảnh: Báo Mới)

Đặc biệt, tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đội cứu nạn – cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục mái nhà bị hư hại, đưa người bị thương đi cấp cứu và cung cấp lương thực, nước uống cho các khu dân cư bị cô lập.

Dù điều kiện di chuyển gặp nhiều khó khăn do cây đổ, dây điện vướng, nhưng các đơn vị cứu hộ vẫn nỗ lực không ngừng, góp phần cứu sống nhiều người và giảm thiểu rủi ro.

Chủ động ứng phó và cảnh báo nguy cơ sau bão

Trước khi bão số 13 đổ bộ, các địa phương miền Trung – Tây Nguyên đã chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng Quảng Ngãi đã bố trí 11 điểm sơ tán tập trung cho hơn 800 hộ dân. Gia Lai di dời toàn bộ hộ dân sống trong nhà tạm, nhà cấp 4 không kiên cố.

Các cơ quan chức năng cảnh báo, sau bão, mưa lớn kéo dài có thể gây ra sạt lở đất, ngập lụt, đặc biệt ở khu vực miền núi. Chính quyền khuyến cáo người dân không trở lại nhà cũ khi chưa có xác nhận an toàn, đồng thời đề nghị tăng cường kiểm tra hệ thống điện, cây xanh và mái nhà để tránh sự cố phát sinh.

Bão số 13 được nhận định là một trong những cơn bão mạnh và di chuyển phức tạp nhất mùa mưa bão năm nay. Thiệt hại tuy đáng kể, nhưng nhờ sự chủ động của chính quyền và tinh thần phối hợp của người dân, hậu quả đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

Theo: Báo Mới

Từ Khóa: