Bà Hạnh, 55 tuổi, bị liệt lưỡi do u não chèn ép thần kinh, sang Mỹ điều trị không khỏi. Về Việt Nam, bà được phẫu thuật bằng robot và hồi phục tốt.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Phát hiện khối u chèn ép dây thần kinh điều khiển lưỡi
Bà Hạnh (55 tuổi, TP HCM) ban đầu có triệu chứng tê lưỡi, đau đầu vùng chẩm, đi khám phát hiện khối u kích thước 2,5 cm ở vùng góc hành – tiểu não phải, chèn ép các dây thần kinh sọ 9, 10, 11, 12 – nhóm điều khiển hoạt động nuốt, nói và cử động lưỡi.
Sau khi sang Mỹ điều trị, do vị trí khối u phức tạp, bác sĩ không thể phẫu thuật mà chỉ áp dụng biện pháp giảm triệu chứng tạm thời. Bà trở về Việt Nam, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng không thể phát âm và ăn uống rất khó khăn.
Theo ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, khối u nằm ở vùng thấp nhất của thân não – khu vực chứa nhiều dây thần kinh sọ quan trọng, chỉ cần chèn nhẹ cũng có thể gây liệt lưỡi, rối loạn nuốt và nói. Phẫu thuật ở vùng này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, sai lệch vài milimet có thể khiến người bệnh mất vĩnh viễn khả năng nói.
Ứng dụng robot AI trong ca mổ phức tạp vùng thân não
Êkíp phẫu thuật đã sử dụng hệ thống robot tích hợp AI, cho phép định vị cấu trúc thần kinh chính xác gần như tuyệt đối. Trước mổ, robot xử lý hình ảnh MRI và CT để dựng mô hình não 3D, xác định mối liên quan giữa khối u, dây thần kinh và mạch máu, từ đó lên kế hoạch tiếp cận tối ưu qua cửa sổ C1 – vùng nối giữa cổ và nền sọ.
Các bác sĩ thực hiện bóc tách khối u bằng kỹ thuật vi phẫu kết hợp thiết bị cusa sử dụng sóng siêu âm phá mô u và hút ra từng lớp, hạn chế tổn thương mô lành. Sau hơn ba giờ, khối u được lấy trọn, bảo tồn an toàn các dây thần kinh và mạch máu nền sọ.
Hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, nói rõ hơn, lưỡi mềm, hết đau đầu. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy không chảy máu, không phù nề, dây thần kinh số 12 được bảo tồn nguyên vẹn. Sau một tuần, bà Hạnh phục hồi tốt, bắt đầu tập vận động và phục hồi chức năng.
Bác sĩ Tấn Sĩ cho biết các khối u vùng thân não rất hiếm gặp, phẫu thuật có độ rủi ro cao, song nhờ công nghệ robot và định vị hiện đại, các bác sĩ Việt Nam đã có thể thực hiện thành công những ca mổ phức tạp mà trước đây bệnh nhân thường phải ra nước ngoài điều trị.
Theo :VnExpress