Sau vụ lũ cuốn dưới chân núi Tân Lai ở Lâm Đồng khiến nhiều người thương vong và thiệt hại lớn về tài sản, một nạn nhân hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng do hít phải nhiều bùn sình khi bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân hôn mê sau nhiều ngày vật lộn với bùn lũ

Ngày 1-11, một lượng nước lớn từ các hồ chứa xây dựng không phép trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ, tạo thành dòng lũ quét dữ dội tràn xuống khu dân cư phía dưới. Dòng nước xiết cuốn trôi 4 người, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong và ba người khác được cứu sống trong tình trạng kiệt sức.

Trong số đó, ông Bùi Văn Khánh (53 tuổi) – người dân địa phương – bị nước cuốn trôi cách nhà khoảng 600 mét. May mắn được hàng xóm cứu kịp thời, song ông Khánh bị thương nặng, ho liên tục và uống nhiều nước có bùn sình. Ban đầu, ông được điều trị tại cơ sở y tế địa phương, nhưng đến ngày 4-11, tình trạng chuyển biến xấu, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Các bác sĩ tại đây xác định ông Khánh bị tràn dịch màng phổi do hít phải bùn sình trong thời gian dài, hiện vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Gia đình cho biết sau nhiều ngày điều trị, ông chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Vụ vỡ hồ chứa không phép gây hậu quả nặng nề

Theo chính quyền xã Tuy Phong, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây thiệt hại nặng cho khu vực hạ lưu. Nước lũ từ trên cao tràn xuống khiến hơn 100 ha hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông, nhà cửa của người dân bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Căn nhà của ông Khánh. (Ảnh: Pháp Luật)

Các hồ chứa trên núi được xác định là xây dựng không phép, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng công an và cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, đồng thời lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh báo về quản lý hồ chứa và phòng tránh sự cố tương tự

Sự cố này làm dấy lên lo ngại về tình trạng các hồ, đập nhỏ tự phát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên – nơi địa hình phức tạp, mưa lớn thường xuyên. Việc quản lý, giám sát và cấp phép cho các công trình chứa nước tư nhân vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ thảm họa tương tự.

Các chuyên gia cảnh báo, ngoài việc siết chặt cấp phép và kiểm tra định kỳ, cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và kênh thoát nước an toàn cho khu dân cư ven chân núi. Đồng thời, hỗ trợ lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hộ mất tài sản, nhà cửa và người thân sau vụ việc.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ vỡ hồ chứa và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo: Pháp Luật