Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 634/8 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 19 hộ dân với 81 nhân khẩu trong đêm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cận cảnh khu vực sạt lở khiến hàng chục hộ dân Vũng Tàu phải di dời

Khu vực hẻm 634/8 đường Trần Phú nằm dưới chân núi, địa hình dốc và nền đất yếu, nhiều ngôi nhà xây dựng tạm bợ, móng không có kè chống sạt. Những ngày qua, sau mưa lớn kéo dài, đất đá bị xói mòn mạnh, hình thành 3 điểm sạt lở sâu, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều mảng đất lớn đã bị khoét sâu, lộ rõ phần móng nhà. Một số căn bị nứt tường, nghiêng hẳn về phía vực sạt. Chính quyền địa phương lập tức căng dây, dựng hàng rào cảnh báo và cấm người dân quay lại khu vực nguy hiểm.

Tối 7/11, UBND phường Vũng Tàu cùng lực lượng chức năng huy động phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tổng cộng 19 hộ dân với 81 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn, trong đó 5 hộ được bố trí tạm trú tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng trên đường Trần Xuân Độ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch phường Vũng Tàu, cho biết: “Khu vực này đã được cảnh báo từ năm 2022, tuy nhiên gần đây xuất hiện thêm các vết nứt mới, nguy cơ sạt lở cao hơn nên buộc phải di dời khẩn cấp để bảo vệ tính mạng người dân.”

Sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (Ảnh: Dân Trí)

Nguyên nhân và hiện trạng đáng lo ngại tại khu vực sườn núi

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính là do mưa lớn kéo dài làm nước từ sườn núi chảy mạnh xuống khu dân cư, gây xói mòn đất nền. Cộng với việc nhiều căn nhà xây dựng sát mép vực, không có hệ thống thoát nước và chân kè kiên cố, dẫn đến nguy cơ sạt lở lan rộng.

Không chỉ riêng Vũng Tàu, nhiều địa phương trong cả nước cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi đô thị mở rộng lên vùng sườn đồi, chân núi. Việc xây dựng nhà cửa trên nền đất yếu, thiếu hệ thống kè bảo vệ khiến nguy cơ sạt lở gia tăng, đặc biệt trong mùa mưa.

Giải pháp dài hạn: Ổn định đời sống, chủ động ứng phó

UBND TP Vũng Tàu đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường để đánh giá lại toàn bộ khu vực có địa hình dốc, sườn núi. Phương án tái định cư, hỗ trợ ổn định đời sống người dân bị di dời cũng được đặt ra nhằm đảm bảo an sinh và tránh tái diễn sự cố tương tự.

Theo các chuyên gia, để phòng chống sạt lở hiệu quả, cần đầu tư hệ thống kè chắn, thoát nước, đồng thời siết chặt việc cấp phép xây dựng ở các khu vực có địa hình nguy hiểm.

Theo: Dân trí