Không phải mọi bộ sạc đều cần rút ra; nhưng việc nhận biết loại nào nên rút là điều quan trọng để tránh cháy nổ và tiết kiệm điện.
- Sinh viên bẻ trộm gương ô tô để trả nợ bị bắt ở TP.HCM
- Chìa khóa hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nằm ở 4 điểm này
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
Ưu tiên rút sạc công suất lớn
Murawski khuyến cáo nên rút phích cắm của các sạc công suất lớn như xe đạp điện, scooter, hoverboard hoặc dụng cụ điện. Những thiết bị này có pin dung lượng cao và dễ phát nhiệt khi sạc lâu. “Các loại sạc này nên rút ra ngay sau khi sạc xong để tránh cháy nổ”, ông nói.
Ngoài ra, các bộ sạc nhanh cho điện thoại, laptop hay sạc USB nhiều cổng cũng nằm trong nhóm nên rút; do tiêu thụ điện rò cao và gây quá nhiệt.

Theo Heine, có thể giữ nguyên phích cắm với các thiết bị hoạt động liên tục như camera an ninh; chuông cửa thông minh hoặc hệ thống chiếu sáng thông minh. Các thiết bị y tế, bàn chải điện và bộ sạc duy trì pin (battery maintainer) cũng có thể cắm điện thường xuyên mà không gây nguy cơ.
Ngắt điện các thiết bị sinh nhiệt
Murawski nhấn mạnh: “Bất kỳ thiết bị nào tạo ra nhiệt đều tiềm ẩn nguy cơ cháy”. Vì vậy, người dùng nên rút phích sau khi sử dụng máy sấy tóc, máy uốn tóc, chăn điện, đệm điện, quạt sưởi hoặc máy sưởi di động.
Ông nói thêm: “Đây là biện pháp an toàn rất hiệu quả; chỉ mất vài giây nhưng có thể ngăn ngừa tai nạn lớn”.
Thói quen rút sạc không chỉ giúp an tâm hơn; mà còn thể hiện ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản trong gia đình.
Theo: Khai Mở