Đợt mưa lớn từ đêm 17 đến hết ngày 21/8 khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đối mặt lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi vượt 450mm. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân, ứng phó lũ quét, sạt lở trong bối cảnh thiên tai từ đầu năm đã gây nhiều thiệt hại.
- Tân Cảng Hải Phòng sẵn sàng đón tàu trọng tải tới 176.000 DWT
- Lê Thanh Thản bị truy tố lần hai, thiệt hại vụ CT6 tăng gần 4 lần
- Lào Cai khởi tố 18 bị can trong đường dây đánh bạc gần 18 tỷ đồng
Từ đêm 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Công điện số 54/CĐ-TTg do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký cùng ngày yêu cầu các lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Công điện được phát đi trong bối cảnh 19 tỉnh, thành có nguy cơ chịu ảnh hưởng, từ Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đến Hà Tĩnh, Quảng Trị. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu chủ quan, chậm ứng phó để xảy ra thiệt hại về người.
Mưa liên tiếp, đất miền núi đã bão hòa nước
Đợt mưa mới không xuất hiện đơn lẻ. Từ ngày 04 đến 06/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từng có mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Chiều tối 15/8 đến sáng 16/8, nhiều nơi tiếp tục có mưa rào và dông. Đợt mưa từ đêm 17/8 được dự báo mạnh và kéo dài hơn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tập trung tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Thời gian mưa mạnh nhất kéo dài từ đêm 17/8 đến sáng 20/8, sau đó giảm dần.
Tại Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Dù lượng mưa thấp hơn một số khu vực khác, địa hình dốc vẫn khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức cao.
Từ đầu năm 2026, thiên tai đã khiến 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương. Cùng thời gian, 173 căn nhà bị sập và hơn 23.200 căn khác hư hỏng. Những con số này khiến đợt mưa mới trở thành phép thử tiếp theo với nhiều địa phương.
Mưa lớn đặt áp lực lên công tác ứng phó
Điểm đáng lo là thời tiết thay đổi nhanh. Chỉ một ngày trước khi mưa lớn xuất hiện, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Chuyển từ nắng nóng sang mưa lớn trong thời gian ngắn khiến việc cảnh báo và sơ tán dân khó khăn hơn.
Dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ gây mưa lớn. Khu vực mưa mạnh nhất là Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị.
Mức mưa trên 450mm đồng nghĩa lượng nước gần nửa mét có thể trút xuống mỗi mét vuông đất trong vài ngày. Với những khu vực miền núi đã trải qua nhiều đợt mưa, nguy cơ sạt lở càng đáng lưu ý.
Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người dân. Các lực lượng cũng phải bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông và những khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, lũ quét.
Khi đất đã ngấm nhiều đợt mưa, mỗi trận mưa lớn không chỉ là câu chuyện về lượng nước, mà còn là cuộc chạy đua với nguy cơ lũ quét và sạt lở.
Đỗ Vân (tổng hợp)