Do ảnh hưởng của mưa bão khiến lưu lượng nước về hồ chứa tăng mạnh cùng với sản lượng điện gió, điện mặt trời cao, hệ thống điện quốc gia đang trong tình trạng thừa nguồn nghiêm trọng. Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) phải điều độ, cắt giảm công suất nhiều nhà máy để bảo đảm vận hành an toàn.

Nguồn thủy điện, điện gió tăng đột biến do mưa bão

Theo NSMO, tình hình thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của bão số 13 và hoàn lưu sau bão khiến lượng nước đổ về các hồ chứa tăng nhanh. Tính đến ngày 7/11, có tới 80/122 hồ thủy điện trên toàn quốc phải xả lũ, với tổng công suất đạt khoảng 16.000 MW.

Cùng thời điểm, sản lượng điện gió cũng tăng mạnh, đạt mức 3.400 – 4.000 MW, cao hơn 2.000 – 3.000 MW so với thời điểm bình thường. Sự cộng hưởng của hai nguồn này đã khiến hệ thống điện quốc gia rơi vào trạng thái thừa nguồn, quá tải kéo dài trong tháng 10 và 11.

Điều độ khó khăn, buộc giảm huy động cả thủy điện và năng lượng tái tạo

Trước áp lực vận hành; NSMO đã phải liên tục điều chỉnh; cắt giảm công suất của nhiều nhà máy để giữ cân bằng; giữa nguồn phát và nhu cầu tiêu thụ. Trong đó có cả các nhà máy thủy điện; đang xả lũ và các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Đại diện NSMO cho biết; đây là những quyết định điều độ khó khăn; nhưng cần thiết để đảm bảo an toàn hệ thống; tránh nguy cơ mất ổn định tần số điện quốc gia.

Song song với công tác điều độ. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai thi công đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương và Đô Lương – Nam Cấm nhằm phục vụ việc nhập khẩu điện từ Lào. Công trình này yêu cầu tạm thời cắt điện đồng thời bốn đường dây 220kV; ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện khu vực Nghệ An và các nguồn điện nhập khẩu từ Lào.

Dự kiến đến tháng 12/2025; các đơn vị sẽ tiếp tục thi công đấu nối trạm biến áp 500kV Quảng Trị; để tăng khả năng giải tỏa công suất và bảo đảm cung cấp điện ổn định cho năm 2026 trở đi.

Thừa nguồn nghiêm trọng, giảm huy động nhiệt điện than

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương; NSMO cho biết hệ thống điện đã nhiều lần rơi vào tình trạng thừa nguồn cực đoan; đặc biệt trong thời gian bão số 13; Để khắc phục; đơn vị đã tạm ngừng huy động 1.650 MW từ các tổ máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc.

Dự kiến trong những ngày cuối tuần tới; khi nhu cầu phụ tải tiếp tục giảm; NSMO sẽ cân nhắc; ngừng dự phòng thêm một số tổ máy nhiệt điện ;để hạn chế tình trạng thừa nguồn; bảo đảm hệ thống vận hành an toàn và ổn định.

NSMO nhấn mạnh; trong bối cảnh thời tiết bất thường; các đơn vị phát điện và truyền tải cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều độ nhằm bảo đảm hệ thống điện quốc gia hoạt động liên tục; ổn định và an toàn tuyệt đối.

Đơn vị cũng kêu gọi sự chia sẻ của các doanh nghiệp; trong ngành để cùng vượt qua giai đoạn vận hành khó khăn; hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt trên cả nước.

Theo: Tuổi Trẻ

Từ Khóa: