Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng phát hiện một tài xế dương tính với nồng độ cồn khi điều khiển xe giường nằm hết hạn kiểm định, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và vi phạm pháp luật.
- Góp tiền mua ma túy sử dụng, hai thanh niên bị Cảnh sát giao thông bắt giữ
- 5 loại hoa thanh lọc không khí làm đẹp và sạch nhà
- Quy định mới: Ai được ưu tiên thuê nhà là tài sản công?
Tóm tắt nội dung
Tài xế “dính cồn” lái xe giường nằm hết hạn kiểm định
Chiều 9/11, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại Km972+900 quốc lộ 1 đã dừng kiểm tra chiếc xe giường nằm 42 chỗ mang biển kiểm soát 47F-004.xx do tài xế T.V.H. (sinh năm 1990, trú xã Xuân Phú, Đắk Lắk) điều khiển.
Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện này hết hạn kiểm định dưới một tháng và tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở.
Cùng ngày, tại Km1022+100 quốc lộ 1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 cũng phát hiện một ô tô khách 16 chỗ do tài xế H.T.X. (sinh năm 1980, trú TP Đà Nẵng) điều khiển, phương tiện cũng đã hết hạn kiểm định.Theo lực lượng chức năng, việc các phương tiện chở khách hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe không được kiểm định định kỳ có thể có lỗi kỹ thuật như hệ thống phanh yếu, lốp mòn hoặc hư hỏng thiết bị an toàn.
Đặc biệt, việc tài xế sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe hết hạn kiểm định càng làm tăng rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.
Mức xử phạt nặng với xe hết hạn kiểm định và vi phạm nồng độ cồn
Theo quy định, người điều khiển ô tô có tem kiểm định hết hạn dưới một tháng có thể bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng; nếu quá một tháng, mức phạt tăng lên 4 đến 6 triệu đồng, kèm hình thức tước giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng có thể bị xử phạt tới 10 triệu đồng.
Với hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, tài xế có thể bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, tùy mức độ vi phạm.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh: “Chủ phương tiện và tài xế cần chủ động đưa xe đi kiểm định đúng hạn, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia hoặc khi phương tiện hết hạn kiểm định.”
Cần nâng cao ý thức và quản lý phương tiện
Tình trạng xe vận tải hành khách hết hạn kiểm định nhưng vẫn hoạt động cho thấy sự thiếu trách nhiệm của một số chủ xe và doanh nghiệp vận tải. Việc chậm trễ kiểm định không chỉ là vi phạm hành chính mà còn là nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng kêu gọi các doanh nghiệp vận tải tăng cường giám sát, nhắc nhở tài xế và kiểm tra phương tiện định kỳ; đồng thời khuyến cáo hành khách nên lựa chọn nhà xe uy tín, có phương tiện kiểm định đầy đủ, để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Theo: Dân trí