Ngày 10/11, Bệnh viện Bạch Mai khai trương mô hình đào tạo bằng mô phỏng; kết hợp nghiên cứu khoa học để nhân rộng kỹ thuật an toàn trên toàn quốc.

Đào tạo đi đôi với thực hành

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc thực hành trên hệ thống mô phỏng giúp bác sĩ làm chủ kỹ thuật trước khi điều trị bệnh nhân thật.
“Chúng tôi đề cao việc thực hành có hướng dẫn; dựa trên dữ liệu và mô hình mô phỏng chính xác. Cách này giúp giảm rủi ro trong thủ thuật, nâng cao hiệu quả điều trị”, ông nói.
Bệnh viện tiếp nhận mỗi ngày từ 8.000 đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú. Nhiều ca bệnh phức tạp đòi hỏi kỹ năng cao trong tiếp cận mạch máu.

Với máy siêu âm hướng dẫn, việc tiếp cận mạch máu sẽ chính xác, an toàn. Hệ thống với đường truyền, dung dịch mô phỏng máu để nhân viên y tế thực hành, thao tác như trên người bệnh. (Ảnh: Thành Dương/Khai Mở)

Cùng ngày khai trương phòng mô phỏng; Bệnh viện Bạch Mai ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ y tế toàn cầu có hơn 125 năm lịch sử.
Theo PGS Giáp, ngoài đào tạo; bệnh viện đặc biệt chú trọng thu thập dữ liệu lâm sàng và bằng chứng khoa học để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp mới.
“Đây là nền tảng thuyết phục Bộ Y tế và các đồng nghiệp toàn quốc về tính an toàn, hiệu quả và chi phí hợp lý của kỹ thuật này. Mục tiêu là nhân rộng chương trình ra các trung tâm y tế tỉnh; tạo mạng lưới đào tạo bền vững”, ông nhấn mạnh.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: