Ngày 3/11, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) bắt Thiệu Văn, người Trung Quốc, dùng thiết bị phát sóng chiếm sóng 4G, 5G, gửi tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn tinh vi: Chiếm sóng di động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng

Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thiệu Văn cùng ba đồng phạm (hiện ở Trung Quốc) lập nhóm sử dụng thiết bị phát sóng trái phép để chiếm quyền điều khiển sóng 4G, 5G của các nhà mạng trong khu vực. Hệ thống này sau đó hạ tín hiệu xuống 2G và tự động gửi tin nhắn giả mạo đến điện thoại người dân nằm trong vùng phủ sóng khoảng 50m.

Nội dung tin nhắn thường mang danh nghĩa các ngân hàng lớn, như Vietcombank, dụ người dùng nhấn vào đường link “đổi điểm thưởng nhận quà”, ví dụ: “Vietcombank: Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, để đổi iPhone 15 miễn phí, vui lòng truy cập: https://18375.vip/DoidiemVietcombank”.

Khi người dùng bấm vào liên kết, họ được chuyển đến một trang web có giao diện giả mạo ngân hàng thật. Ngay sau khi đăng nhập, tài khoản của họ bị kiểm soát và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hành vi công nghệ cao gây nguy cơ lớn cho an ninh mạng

Theo điều tra, Thiệu Văn nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27/9, mang theo máy tính, thiết bị phát sóng và trạm điện dự phòng. Sau khi lắp ráp thành công tại một homestay ở quận Cầu Giấy, từ ngày 29 đến 31/10, đối tượng di chuyển đến nhiều khu vực đông người như trung tâm thương mại, khu vui chơi, mở thiết bị phát sóng trong 4 tiếng mỗi ngày để thực hiện hành vi phạm pháp.

Chiều 3/11; khi đang phát sóng lừa đảo tại khu vực trước Tràng Tiền Plaza; Thiệu Văn bị Công an phường Cửa Nam phát hiện; bắt giữ cùng nhiều tang vật; trong đó có 3 thẻ điện tử.

Đại diện VKSND Khu vực 1 cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới; cực kỳ tinh vi và nguy hiểm. Các thiết bị này có thể phát sóng trong phạm vi rộng; khiến tin nhắn giả mạo xuất hiện ngay cả khi người dùng không kết nối Internet; gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh mạng và tài sản của người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương; Viện trưởng VKSND Khu vực 1; cho hay ban đầu Thiệu Văn quanh co; chối tội, nhưng sau khi cơ quan tố tụng thực nghiệm lại thiết bị và đối chiếu chứng cứ; đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án; truy tìm đồng phạm ở Trung Quốc; đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin nhắn chứa đường link lạ; đặc biệt là những tin nhắn mạo danh ngân hàng, tổ chức tài chính.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: