Ngày 13/11, bà Phạm Thị Huân – người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân – khẳng định đã bán 100% cổ phần từ năm 2022, không liên quan đến khoản nợ thuế hơn 51 tỉ đồng của công ty.

Người sáng lập Ba Huân nói gì về khoản nợ thuế hơn 51 tỉ đồng?

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 13/11; bà Phạm Thị Huân – người gắn liền với thương hiệu trứng Ba Huân – cho biết bản thân hiện không còn tham gia điều hành Công ty CP Ba Huân. Theo bà, từ đầu năm 2022, bà đã bán toàn bộ cổ phần và chỉ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự.

Người đại diện pháp luật và điều hành hiện nay của công ty là ông Trần Việt Hưng – Tổng giám đốc. Bà Huân cho biết thêm, phía đối tác mới chỉ thanh toán một phần số tiền mua cổ phần; phần còn lại vẫn còn nợ bà một khoản khá lớn.

“Tôi rất buồn khi thương hiệu tâm huyết bao năm nay rơi vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên; tôi khẳng định hoàn toàn không liên quan đến việc điều hành cũng như khoản nợ thuế hiện nay. Mong các thông tin được phản ánh rõ ràng; khách quan để không ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và gia đình tôi”; bà Huân chia sẻ.

Khoản nợ phát sinh sau khi thay đổi chủ sở hữu

Theo tìm hiểu; tổng số tiền thuế mà Công ty CP Ba Huân đang nợ là hơn 51 tỉ đồng; gồm khoảng 11 tỉ đồng nợ từ trước do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn; và phần còn lại phát sinh từ việc bán cơ sở vật chất; cuối năm 2024 nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Nguồn tin từ cơ quan thuế cho biết các khoản nợ này phát sinh sau thời điểm bà Phạm Thị Huân đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần; nên bà không có trách nhiệm pháp lý liên quan.

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Việt Hưng – Tổng giám đốc Công ty Ba Huân – để xác minh thông tin và làm rõ nguyên nhân dẫn đến khoản nợ thuế; tuy nhiên ông Hưng chưa phản hồi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát; yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sớm các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Khi có thông tin phản hồi chính thức từ phía Công ty Ba Huân; báo Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật.

Theo: Tuổi Trẻ