Hà Nội cập nhật tiến độ triển khai trục đại lộ sông Hồng – dự án chiến lược quy mô hơn 11.000ha, trải dài 40km dọc sông Hồng, tác động tới hàng chục nghìn cư dân và giữ vai trò quan trọng trong định hình không gian đô thị Thủ đô.
- Mất 6 tỷ vì tin CEO tự nhận dự án ma ở Đà Nẵng – Khai Mở
- Sở GD&ĐT TPHCM không nhận hoa dịp 20/11 năm thứ 13 – Hải Phòng Mới
- Từ tiệm nhỏ đến tài sản khủng: “Bà trùm” thẩm mỹ Mailisa giàu lên từ đâu? – Thanh Hóa Mới
Tóm tắt nội dung
Quy mô trục đại lộ và định hướng quy hoạch
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được xác định trong Quy hoạch chung Thủ đô, với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000ha và chiều dài hơn 40km chạy dọc sông Hồng, đi qua 16 xã, phường thuộc khu vực bên trong Vành đai 4. Dự án tác động trực tiếp tới 40.000 người dân và được kỳ vọng tạo bộ khung hạ tầng hiện đại, đồng bộ cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
Đồ án quy hoạch đã được Hà Nội cơ bản định hướng, dự tính hình thành khoảng 8 công viên cảnh quan và 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích quy hoạch công viên đạt hơn 3.000ha. Trưa 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để xem xét quy hoạch trục đại lộ và Khu đô thị thể thao Olympic – hai dự án chiến lược liên quan trực tiếp đến tổ chức không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai.
Mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế triển khai
Theo định hướng, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ giúp Hà Nội đạt 4 mục tiêu lớn: giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị và giảm úng ngập tại khu vực nội đô. Khi hoàn thành, trục đại lộ sẽ kết nối đồng bộ toàn bộ các cây cầu vượt sông Hồng, tạo hành lang giao thông – cảnh quan liên hoàn quy mô vùng.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030 và đề xuất một số cơ chế đặc biệt liên quan quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200ha, bao gồm đất thể thao, đất ở, đất hỗn hợp, dịch vụ công cộng, cây xanh, trường học, hạ tầng kỹ thuật, đất di tích – tôn giáo, an ninh, quốc phòng và sản xuất nông nghiệp.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các bước sắp tới
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thường trực Chính phủ đồng tình về chủ trương triển khai hai dự án lớn này, nhấn mạnh đây là các công trình mang ý nghĩa xây dựng Thủ đô hiện đại, tầm vóc quốc tế. Thủ tướng yêu cầu cơ chế nào đã được quy định trong Luật Thủ đô thì không nêu lại; cơ chế chưa có thì Hà Nội cần làm rõ lý do để đề xuất.
Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phối hợp các bộ, ngành và Hà Nội hoàn thiện tờ trình gửi Bộ Chính trị. Khi có ý kiến từ Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan sẽ căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch, đặc biệt các vấn đề liên quan đê điều, khoáng sản và đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và bền vững. Thành phố được giao nỗ lực khởi công cả hai dự án vào ngày 19/12 để tạo động lực mới cho quá trình phát triển đô thị.
Tiếp theo cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chủ trì phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết liên quan cơ chế chính sách đặc thù để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam.
Theo: Dân Trí