Gần 15 năm kể từ ngày có chủ trương tái định cư, nhiều hộ dân tại khu tập thể cọc sợi (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới, phải sống trong điều kiện chật chội và xuống cấp nghiêm trọng.

Cuộc sống chật vật trong khu tập thể cũ kỹ

Khu tập thể cọc sợi được xây dựng từ cuối thập niên 70 và đã xuống cấp trầm trọng theo thời gian. Nhiều căn nhà tường nứt, mái ngói hư hỏng; hệ thống thoát nước bị tắc khiến nước tràn vào mỗi khi mưa bão.
Nhiều hộ gia đình có 2–3 thế hệ chung sống trong diện tích nhỏ chỉ khoảng 30m2, gây bất tiện và nguy hiểm trong sinh hoạt thường ngày.

Chủ trương tái định cư kéo dài khiến người dân mòn mỏi chờ đợi

Năm 2014, TP Vinh đưa ra chủ trương tái định cư toàn bộ khu tập thể cọc sợi. Một số hộ đã được giao đất và xây dựng nhà mới vào năm 2022.
Tuy nhiên, 65 hộ còn lại dù đã bốc thăm vị trí tái định cư và hoàn chỉnh hồ sơ vẫn chưa được di dời. Vì chưa được cấp phép chuyển đi nên người dân cũng không được sửa chữa hay xây dựng lại nhà cũ, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Nỗi lo an toàn khi mùa mưa bão về

Mỗi khi thời tiết xấu, người dân gần như phải sơ tán tập thể sang nơi trú tránh an toàn. Cơn bão gần nhất đã làm tốc mái nhiều nhà, sập tường và gây ngập úng. Những nguy cơ tai nạn liên tục khiến họ luôn sống trong tâm trạng bất an.

Người dân khu tập thể mong chính quyền sớm bố trí tái định cư; hoặc có giải pháp tạm thời cho phép sửa chữa gia cố nhà cửa để giảm nguy hiểm và ổn định cuộc sống trước khi có nhà mới.

Sapo: Gần 15 năm kể từ ngày có chủ trương tái định cư nhiều hộ dân tại khu tập thể cọc sợi (phường Trường Vinh, Nghệ An), vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới, phải sống trong điều kiện chật chội và xuống cấp nghiêm trọng.

Theo: Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa: