Tuyến đường hơn 10 km nối xã Như Xuân – Thượng Ninh thi công kéo dài nhiều tháng gây bụi mù, bùn lầy và tai nạn giao thông, khiến người dân ngày nào cũng thấp thỏm lo âu.

Dự án trọng điểm nhưng thi công ì ạch, đường hư hỏng nghiêm trọng

Tuyến đường được đầu tư gần 100 tỷ đồng, nối từ xã Như Xuân đến xã Thượng Ninh, từng được kỳ vọng mở ra hướng giao thương quan trọng cho khu vực. Tuy nhiên, sau gần hai năm thi công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, mặt đường loang lổ, nhiều đoạn biến dạng theo thời tiết.

Nắng lên, bụi cuộn kín cả khu dân cư; mưa xuống, mặt đường biến thành những rãnh sâu, ổ gà đọng nước. Người dân cho biết không ít vụ ngã xe đã xảy ra, trong đó có trường hợp phải chuyển gấp ra Hà Nội điều trị. Việc đi lại của học sinh càng trở nên nguy hiểm, nhiều gia đình buộc phải đưa đón con mỗi ngày.

Khảo sát dọc tuyến cho thấy nhiều hạng mục như mương thoát nước, cống và các cầu ngang đã xong phần thô, trong khi nền đường ở nhiều vị trí vẫn nham nhở. Công trường không có công nhân hay máy móc hoạt động, khiến tình trạng xuống cấp kéo dài.

Bùn lầy, ổ sâu và hiểm nguy luôn rình rập người dân

Điểm nóng nhất là đoạn gần 200 m trước nhà bà Lê Thị Thuỵ ở thôn Cát Lợi, nơi bùn lầy ngập đến nửa bánh xe. Người dân ví đoạn đường như “ruộng cấy giữa mùa mưa”, xe máy phải chống hai chân để khỏi ngã, ô tô gầm thấp gần như không thể lưu thông.

Nhiều hộ dân chia sẻ họ phải căng bạt hai bên nhà để chắn bụi. Một số vị trí mương thoát nước không có nắp che, hoàn toàn thiếu biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào buổi tối. Không ít người đăng video lên mạng xã hội để cầu cứu chính quyền vì lo ngại mất an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, người dân ghi nhận đơn vị thi công hoạt động rất ít, khiến hư hỏng trên tuyến ngày một trầm trọng. Cứ mưa xuống là bùn nhão đặc, xe máy lún sâu, còn khi nắng đến thì bụi bay mù mịt.

Chủ đầu tư nói gì và kỳ vọng của người dân

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Như Xuân, dự án đã giải ngân khoảng 50%. Một số hạng mục chính đã hoàn thành nhưng thời tiết mưa nhiều cùng lượng xe cộ lớn khiến nền đường xuống cấp. Việc chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp cũng khiến dự án phải thay đổi chủ đầu tư, kéo theo thủ tục chậm và khó bố trí vốn.

Chính quyền xã Như Xuân cho biết tổng mức đầu tư dự án là 90 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 81 tỷ đồng. Hai nhà thầu thi công gồm Công ty cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hoá. UBND xã đã yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng trước ngày 13/2/2026.

Dù vậy, người dân vẫn lo ngại tiến độ sẽ tiếp tục chậm, khi mùa mưa chưa kết thúc và tình trạng nguy hiểm vẫn diễn ra từng ngày. Tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn là trục kết nối quan trọng với đường Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội phát triển vùng miền núi.

Trong lúc chờ dự án được thúc đẩy mạnh mẽ, người dân mong chính quyền, nhà thầu và các đơn vị liên quan sớm có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục những điểm nguy hiểm và đẩy nhanh tiến độ. Một dự án gần 100 tỷ đồng không thể tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người mỗi ngày.

Theo: Công An Nhân Dân