Ngày 18/11, chính quyền xã Yang Mao (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đã triển khai phương án dùng dây thừng vượt lũ để sơ tán khoảng 200 người dân đang bị cô lập, trước nguy cơ sạt lở và nước chảy xiết đe dọa an toàn.

Sơ tán khẩn cấp trước dòng lũ chảy xiết đe dọa khu dân cư

Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến thôn Ea Hanh bị cô lập hoàn toàn, các phương tiện như thuyền và ca nô đều không thể tiếp cận. Theo ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, lực lượng chức năng buộc phải căng dây thừng lớn qua sông để đưa từng người dân vượt qua vùng nguy hiểm.
Công tác sơ tán phải tạm dừng do mưa lớn kéo dài. Trong lúc chờ thời tiết thuận lợi, chính quyền tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao, phao cứu sinh và thuốc men vào khu vực bị cô lập, đồng thời ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người già và phụ nữ.

Nhiều thôn bị chia cắt, tỉnh ban hành công điện khẩn ứng phó mưa lũ

Toàn xã Yang Mao hiện có 4 thôn bị cô lập; 2 cây cầu bị cuốn trôi, trong đó cầu Ông Mười hư hỏng nặng khiến giao thông tê liệt. Công an xã dân quân tự vệ và người dân phải dùng xe máy kết hợp đi bộ để vận chuyển lương thực vào sâu trong vùng ngập.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ban hành công điện khẩn; yêu cầu các huyện rà soát khu dân cư ven sông, suối; vùng trũng thấp và tổ chức sơ tán ngay khi có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh yêu cầu kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ phương tiện; trang thiết bị cứu hộ và nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ tiếp tục kéo dài.

Theo: Dân Trí