Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên bị ngập sâu, gây mất điện trên diện rộng; đến sáng 19-11, mới hơn 42% khách hàng bị ảnh hưởng được khôi phục cấp điện, số còn lại phải tạm ngừng để bảo đảm an toàn.
- Xe khách gặp nạn 6 người chết: Chuyến du lịch ám ảnh đôi vợ chồng mới cưới
- Bệnh thận mãn tính: Thận “kêu cứu” theo 5 giai đoạn
- Hội An: biến nước ngập thành trải nghiệm du lịch độc lạ
Nhiều trạm biến áp ngập sâu, công tác khôi phục gặp khó
Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 7 giờ sáng 19-11, đã có 151.417 trong tổng số 354.994 khách hàng bị ảnh hưởng được khôi phục cấp điện, đạt 42,65%. Hiện vẫn còn 203.577 khách hàng ở các vùng ngập sâu phải tạm ngừng cung cấp điện do nước chưa rút.
Toàn EVNCPC ghi nhận 4.418 trạm biến áp phân phối bị ngập trong đợt mưa lũ. Đến nay, lực lượng kỹ thuật đã khôi phục vận hành 2.170 trạm (49,12%), trong khi 2.248 trạm còn lại chưa thể hoạt động trở lại do điều kiện an toàn chưa bảo đảm.
Riêng tại Gia Lai, còn 64.814 khách hàng mất điện cùng 856 trạm biến áp bị ảnh hưởng; công suất chưa thể khôi phục khoảng 41,51 MW. Tỉnh Đắk Lắk còn 114.952 khách hàng và 1.172 trạm biến áp bị ngập, gây mất công suất 45,2 MW.
Các địa phương dần khôi phục, một số nơi đã có điện trở lại
Tại Khánh Hòa, tổng cộng 16.164 khách hàng bị mất điện, trong đó Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa còn 15.401 khách hàng và 126 trạm biến áp chưa thể vận hành. Công ty Điện lực Khánh Hòa còn 763 khách hàng và 28 trạm biến áp chưa khôi phục.
Thành phố Đà Nẵng còn 5.185 khách hàng mất điện; Quảng Ngãi còn 2.436 khách hàng; Quảng Trị chỉ còn 26 khách hàng và 1 trạm biến áp chưa hoạt động. Riêng Thừa Thiên – Huế đã khôi phục 100% cấp điện cho toàn bộ khách hàng.
Tính chung toàn EVNCPC, công suất chưa thể khôi phục đạt 105,18 MW, tương đương 2,71% so với Pmax 3.878 MW.
Theo: Quân Đội Nhân Dân