19/11/2025 – Đèo Mimosa, tuyến cửa ngõ phía nam Đà Lạt, xuất hiện điểm sạt lở, cây lớn đổ chắn ngang đường, ôtô lưu thông bị hư hỏng nhẹ, gây ùn tắc giao thông.

Sạt lở và cây đổ gây ách tắc giao thông

Khoảng 16h ngày 19/11, bờ taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20, phường Xuân Hương, Đà Lạt bị sạt lở. Đất đá tràn xuống đường, kéo theo một cây lớn đường kính hơn 40 cm, cao 10 m ngã chắn ngang. Một ôtô 5 chỗ đang lưu thông trúng cành cây, hư hỏng nhẹ nhưng không gây thương vong.

Vị trí xảy ra sự cố cách điểm sạt lở hôm trước khoảng 500 m về phía trung tâm thành phố. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn ứ, cơ quan chức năng đã triển khai cưa cây và giải phóng đất đá để khôi phục lưu thông.

Đèo Mimosa dài 11 km, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, cùng với đèo Prenn và Sacom. Hôm trước, đèo Prenn gần thác Datanla cũng xuất hiện sạt lở, tăng áp lực cho giao thông khu vực. Phương tiện có thể đi vòng qua đèo Tà Nung trên tỉnh lộ 725, song quãng đường dài thêm 30–35 km.

Tình trạng sạt lở trên các tuyến đèo khác

Ngoài Mimosa và Prenn, đầu tháng 11/2025, mưa lớn đã gây lún nứt quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran, buộc tạm đóng tuyến. Đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27) và đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) cũng sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Cùng ngày, đèo 52 trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, Lâm Đồng cũ) xuất hiện vết nứt dài hơn 10 m, có dấu hiệu sụt lún sau nhiều ngày mưa. Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, ông Đoàn Văn Phương, cho biết vết nứt kéo từ mặt đường xuống taluy âm, các hộ dân sống gần đó được khuyến cáo giảm tốc độ, quan sát kỹ và tạm di dời đến nơi an toàn.

Quốc lộ 28 dài 312 km, nối Phan Thiết với Cư Jút, đi qua nhiều đèo dốc, cua gắt tại Gia Bắc, Di Linh và Quảng Khê, vốn là tuyến trọng yếu nhưng dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn.

Các biện pháp khắc phục và khuyến cáo

Hiện lực lượng chức năng và hạt quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, cưa cây và giải phóng đất đá để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp được vận động di dời tạm thời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế hạn chế dừng đỗ tại khu vực sạt lở, chọn tuyến đường khác khi có thể, và theo dõi thông tin về các đoạn đèo có nguy cơ cao để tránh nguy hiểm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và người dân là cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro và khôi phục giao thông nhanh chóng.

Theo: VnExpress