Chấn thương loại Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Vạn khỏi SEA Games ; buộc tuyển nữ Việt Nam điều chỉnh kế hoạch nhân sự trong giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản.
- Mưa lũ miền Trung: 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng
- Đoàn phim Ấn Độ ấn tượng với sắc hồng trên dòng Ngô Đồng ở Ninh Bình
- Lời kể ám ảnh của người dân thoát thân trong trận lũ kinh hoàng ở Nha Trang
Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Vạn không kịp hồi phục cho SEA Games 33
Trong buổi lên đường ngày 21/11; đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mang sang Nhật Bản lực lượng không trọn vẹn. Hai trụ cột gồm trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn phải ở lại điều trị. Kiều là trung vệ số một nhiều năm qua, góp công lớn trong ba kỳ SEA Games gần nhất. Vạn giữ vai trò kiểm soát khu trung tuyến. Việc thiếu vắng cả hai khiến sức mạnh của đội bị ảnh hưởng đáng kể. Ban huấn luyện phải xây dựng lại phương án thi đấu trong thời gian gấp rút.
Ba trận giao hữu quyết định cho việc xây dựng bộ khung mới
Chuyến tập huấn tại Nagoya kéo dài 10 ngày giúp đội tìm ra bộ khung phù hợp nhất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thử nghiệm nhiều vị trí nhằm bù đắp khoảng trống do chấn thương. Ba trận giao hữu gặp Đại học Aichi Toho, Đại học Shizuoka Sangyo và CLB Shizuoka SSU Bonita; là cơ hội để đánh giá chất lượng đội hình. Kết quả giúp ban huấn luyện điều chỉnh bài vở trước khi sang Thái Lan. Mục tiêu lớn nhất vẫn là bảo vệ chức vô địch SEA Games dù lực lượng thiếu hụt. Tinh thần toàn đội được duy trì nhờ quyết tâm và kinh nghiệm từ những mùa giải trước.
Theo: Dân Trí