Ukraine xác nhận sẽ tham vấn với Mỹ tại Thụy Sĩ; về kế hoạch hòa bình 28 điểm do phía Washington chuẩn bị. Kiev cũng công bố danh sách phái đoàn đàm phán gồm nhiều quan chức cấp cao; trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ các bên liên quan.

Ukraine chuẩn bị đối thoại với Mỹ tại Thụy Sĩ

Ngày 21/11, ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine; cho biết Kiev sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với Mỹ tại; Thụy Sĩ liên quan đến kế hoạch hòa bình; 28 điểm do nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội; ông Umierov khẳng định cuộc tham vấn dự kiến diễn ra “trong vài ngày tới”; song không tiết lộ thời gian cụ thể.

Ông nhấn mạnh: “Ukraine bước vào tiến trình này với sự hiểu rõ lợi ích quốc gia. Đây là giai đoạn tiếp theo của chuỗi đối thoại; gần đây nhằm thống nhất định hướng cho bước đi tiếp theo. Chúng tôi đánh giá cao việc Mỹ sẵn sàng thảo luận thực chất”.

Cũng theo ông, Ukraine sẽ tiếp tục thể hiện lập trường “có trách nhiệm; chuyên nghiệp và nhất quán” trong mọi cuộc đàm phán.

Kiev thành lập phái đoàn đàm phán cấp cao

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập phái đoàn đàm phán với Mỹ; các đối tác quốc tế và trong tương lai là đại diện Nga.

Ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, được chỉ định làm Trưởng đoàn. Thành phần phái đoàn gồm nhiều nhân vật chủ chốt như:

  • Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine
  • Kyrylo Budanov, Cục trưởng Tình báo Quốc phòng
  • Andrii Hnatov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine
  • Serhii Kyslytsia, Thứ trưởng Ngoại giao
  • Đại diện an ninh tình báo và cố vấn tổng thống khác

Văn phòng Tổng thống cho biết phái đoàn đã được cấp; toàn quyền thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chính thức.

“Ukraine sẽ không bao giờ là rào cản cho hòa bình. Các đại diện của chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân Ukraine; và nền tảng an ninh châu Âu”, thông cáo nêu rõ.

Kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trước đó, trang Axios tiết lộ toàn bộ 28 điểm trong kế hoạch mà Mỹ gửi Ukraine. Nội dung cho thấy Kiev phải chấp nhận nhiều nhượng bộ với Moscow, bao gồm:

  • Từ bỏ vùng Donbass
  • Cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang
  • Các điều kiện liên quan kiểm soát biên giới và an ninh dài hạn

Axios cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã phải trấn an Ukraine và các đồng minh rằng; đây chưa phải “phương án cuối cùng” và còn cần trao đổi thêm.

Một số quan chức Mỹ được Reuters dẫn lời nói rằng Washington; có thể hạn chế cung cấp vũ khí và tình báo; để gây sức ép buộc Kiev chấp nhận đề xuất.

Trước diễn biến này, Tổng thống Zelensky cho rằng; đất nước đang đối mặt “một lựa chọn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại”.

Ông cảnh báo:

“Ukraine có thể phải chọn giữa đánh mất phẩm giá; hoặc đối mặt nguy cơ mất đi đối tác then chốt.”

Nga phản hồi tích cực

Bình luận về kế hoạch của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng; đây là phiên bản được chỉnh sửa từ đề xuất; từng được thảo luận với cựu Tổng thống Trump tại Alaska.

“Tôi tin rằng đây có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng,” ông Putin cho biết.

Bối cảnh: nhiều bên theo đuổi kịch bản riêng

Song song, một nhóm lãnh đạo châu Âu được cho là đang xây dựng; một phương án hòa bình thay thế với các điều kiện “có lợi hơn cho Ukraine”.

Dự kiến trong thời gian tới, ông Zelensky có thể gặp Tổng thống Trump; để thảo luận trực tiếp về kế hoạch Washington đưa ra.

Theo:Dân Trí