Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria và Nam Phi mở ra nền tảng hợp tác chiến lược. Việt Nam mở rộng không gian phát triển tại Trung Đông – châu Phi và củng cố vị thế tại G20.
- Đặc nhiệm Ukraine đánh thẳng ‘lưới thép’ S-400 của Nga
- Nga mở kho vàng 2.300 tấn: Bán vàng vật chất lần đầu và áp lực tài chính phía sau
- Carlos forbs: Cú đúp kinh hoàng hạ gục barcelona ở champions league
Tóm tắt nội dung
Quan hệ chiến lược và mạng lưới đối tác mới

Trưa 24-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân trở về Hà Nội. Chuyến thăm Kuwait, Algeria và Nam Phi gồm hơn 50 hoạt động.
Ba nước nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược. Kuwait, Algeria và Nam Phi trở thành ba đối tác chiến lược đầu tiên tại Trung Đông – châu Phi.
Hơn 10 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Các lĩnh vực chính gồm năng lượng, hóa dầu, nông – thủy sản, khoáng sản. Việt Nam mở đường cho FTA, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh.
Các biện pháp tạo thuận lợi gồm mở đường bay thẳng và miễn thị thực.
Ba quốc gia tiếp đón trọng thị

Kuwait, Algeria và Nam Phi dành sự tiếp đón nồng ấm cho đoàn Việt Nam.
Quốc vương Kuwait kéo dài thời gian tiếp xúc gấp ba lần bình thường. Ông nhấn mạnh lợi ích Việt Nam cũng là lợi ích Kuwait.
Tổng thống Algeria cam kết hợp tác không giới hạn. Ông trực tiếp chỉ đạo các hoạt động để thực hiện thỏa thuận nhanh chóng.
Tại Nam Phi, Tổng thống vẫn hội đàm trong tuần cao điểm G20. Phó tổng thống đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp.
Thủ tướng nêu quan điểm về đoàn kết quốc tế và phát triển bền vững. Ông trao đổi về khoáng sản, lao động và việc làm.
Thủ tướng gặp 30 lãnh đạo và tổ chức quốc tế. Các nước chia sẻ thiệt hại bão lũ ở Việt Nam. Họ sẵn sàng hợp tác trong chống biến đổi khí hậu.
Triển khai kết quả chuyến thăm

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh cần xây dựng nhận thức mới về hợp tác Trung Đông – châu Phi.
Các bộ, ngành và địa phương phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động.
Cần phát huy các cơ chế hiện có và bổ sung cơ chế mới. Doanh nghiệp và địa phương được thông tin đầy đủ để chủ động hợp tác.
Việt Nam cần tận dụng cơ chế đa phương, bao gồm G20, để mở rộng đối tác và đa dạng hóa nguồn lực phát triển.
Theo: Tuổi Trẻ