Sau trận lũ lịch sử Khánh Hòa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã xuyên đêm dùng xuồng, xe chuyên dụng cứu hộ người dân, dọn bùn, khử khuẩn và hỗ trợ khôi phục cuộc sống tại những vùng bị tàn phá nặng nề.

Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu vực bị cô lập

Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại Khánh Hòa chìm sâu trong nước, có điểm ngập từ 1 đến 3 mét. Lũ về bất ngờ khiến hàng chục nghìn hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt, nhà cửa ngập bùn đất và rác thải.

Không chỉ khu vực trung tâm Nha Trang, nhiều xã ở huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa cũng rơi vào tình trạng ngập sâu chưa từng thấy. Một số hồ chứa buộc phải xả điều tiết để bảo đảm an toàn công trình, góp phần khiến dòng nước đổ về nhanh hơn.

Xe đặc chủng tiếp cận từng khu vực ngập sâu để đưa người dân đến nơi an toàn.(Ảnh: Chụp màn hình Vietnamnet)

Bộ đội xuyên đêm cứu dân, tiếp tế và dọn bùn

Ngay trong đêm, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 500 phương tiện đã được huy động đến các điểm nguy hiểm. Các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng, Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân… dùng xuồng cao tốc, xe đặc chủng tiếp cận từng khu vực ngập sâu để đưa người dân đến nơi an toàn.

Đến khi nước rút, lực lượng quân đội tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, thu gom rác, phun khử khuẩn tại các trường học và cơ sở giáo dục nhằm sớm đưa đời sống trở lại bình thường. Nhiều tổ công tác còn giúp người dân thu dọn tài sản, sửa chữa lại các căn nhà bị ngập lâu ngày.

Theo thống kê ban đầu, lũ đã khiến khoảng 15 người ra đi mãi mãi, 20 người bị thương và hơn 30.000 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng, nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng viễn thông bị hư hỏng nặng.

Một số khu vực thậm chí bị “cô lập thông tin” do trạm viễn thông ngập sâu hoặc mất điện, khiến việc liên lạc trong cứu hộ trở nên khó khăn.

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục hậu quả

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều gói hỗ trợ khẩn cấp:
– 60 triệu đồng cho các hộ có nhà sập hoàn toàn
– 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng nặng
– 1 triệu đồng cho mỗi người dân bị ảnh hưởng
– 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở, đồ dùng học tập

Cùng với đó, lực lượng cứu trợ xã hội, doanh nghiệp và người dân cả nước cũng gửi lương thực, nước sạch, áo phao và nhu yếu phẩm đến các vùng bị ngập nặng.

Ở nhiều thôn xóm, sau những ngày căng mình chống lũ, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhóm lại bữa cơm nóng đầu tiên sau nhiều ngày ăn tạm bợ giữa dòng nước xiết. Tình người ấm áp giúp họ thêm vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trận lũ được đánh giá là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Khánh Hòa. Các chuyên gia cho rằng cần sớm rà soát hệ thống cảnh báo lũ, quy hoạch thoát nước đô thị và khả năng vận hành hồ chứa để tránh lặp lại thiệt hại tương tự.

Bên cạnh đó, việc củng cố truyền thông – viễn thông trong bối cảnh thời tiết cực đoan cũng là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo: VietnamNet