Mưa lớn gây ngập 6.195 căn nhà, hàng nghìn hecta cây trồng hư hại, nhiều tuyến đường sạt lở và tổng thiệt hại toàn tỉnh vượt 113 tỷ đồng.

Mưa lũ Lâm Đồng: Nhà cửa, nông nghiệp thiệt hại toàn diện

Trong hai ngày đầu tháng 12, thời tiết cực đoan đã khiến nhiều khu vực tại Lâm Đồng bị nhấn chìm trong nước lũ. Theo thống kê chính thức, tổng cộng 6.195 ngôi nhà bị ngập, trong đó phường Hàm Thắng chịu ảnh hưởng nặng nhất với 2.800 căn. Các xã Hàm Thuận, Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn và Liên Hương cũng ghi nhận mức ngập cao.

Nông nghiệp chịu thiệt hại lớn khi 4.128 ha cây trồng bị ngập úng, nhiều diện tích không thể phục hồi. Hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi khiến nhiều hộ rơi vào tình cảnh trắng tay. Hệ thống tàu cá của ngư dân cũng bị ảnh hưởng khi 24 tàu bị đứt neo.

Thiệt hại ước tính toàn tỉnh hơn 113 tỷ đồng, chưa kể những chi phí cho việc khắc phục giao thông và tái thiết cơ sở hạ tầng.

Giao thông chia cắt vì sạt lở và ngập sâu

Lâm Đồng thiệt hại nặng sau hai ngày mưa lớn
Mưa kéo dài khiến đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở (Ảnh chụp màn hình/Dân Trí)

17 điểm sạt lở được ghi nhận trên các tuyến huyết mạch. Đèo Prenn và đèo Mimosa bị đất đá tràn xuống, gây tắc đường kéo dài. Quốc lộ 28, 20, 27C cũng trong tình trạng ách tắc do sạt lở hoặc ngập sâu.

Tại quốc lộ 1 và quốc lộ 20, nhiều đoạn chìm trong nước khiến lực lượng chức năng buộc phải phân luồng tạm thời. 4 cầu, cống dân sinh bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân vùng nông thôn.

Nỗ lực ứng phó, sơ tán dân và xả lũ an toàn

Đến sáng 5/12, nhiều hồ thủy lợi tiếp tục xả điều tiết, trong đó hồ Lòng Sông và Phan Dũng xả với lưu lượng lớn để giảm áp lực công trình. Tỉnh yêu cầu chủ hồ thông báo liên tục đến vùng hạ du và triển khai phương án bảo đảm an toàn đập.

Chính quyền các xã, phường được chỉ đạo sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, bố trí khu tạm cư và trực chiến 24/24 tại các vị trí xung yếu. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là không để người dân bị cô lập hoặc thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: