Chiến sự ngày 10/12 tại Ukraine tập trung vào Pokrovsk khi Kyiv tuyên bố tái kiểm soát 13 km² lãnh thổ. Nga tăng quân và gia tăng hỏa lực khiến mặt trận trở nên khốc liệt hơn. Nhiều diễn biến ngoại giao và trừng phạt quốc tế tiếp tục đẩy xung đột leo thang.

Pokrovsk trở thành điểm nóng nhất, Ukraine mở rộng phản công

Tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết quân Ukraine đã tái chiếm 13/29 km² diện tích Pokrovsk kể từ giữa tháng 11. Ông nhấn mạnh “cuộc phòng thủ đang tiếp diễn” và lực lượng sẽ tiếp tục được tăng cường.

Theo số liệu do Ukraine công bố, Nga đã triển khai hơn 155.000 binh sĩ tại hướng tấn công này. Lượng bom lượn KAB Nga sử dụng tại khu vực Pokrovsk chiếm 40–50% toàn chiến tuyến, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị phòng thủ.

Thành phố Myrnohrad, nằm sát Pokrovsk, hiện chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, hoạt động hậu cần bị gián đoạn nghiêm trọng do pháo kích dày đặc. Phía Nga cho biết họ đã kiểm soát hơn 30% các tòa nhà tại Myrnohrad. Tuyên bố này phản ánh mức độ giao tranh dữ dội đang diễn ra ở vùng Donetsk.

Các chuyên gia nhận định Nga muốn kiểm soát Pokrovsk để mở rộng hành lang chiến lược, trong khi Ukraine nỗ lực giữ vững thành phố nhằm ngăn nguy cơ sụp đổ phòng tuyến phía đông. Giao tranh ngày càng ác liệt, với nhiều đợt không kích, pháo phản lực và UAV tấn công liên tục. Dân thường được khuyến cáo sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ bị trúng đạn.

Tổng thống Zelensky cân nhắc bầu cử sớm nếu được bảo đảm an ninh

Ngày 9/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 2–3 tháng nếu Mỹ và đồng minh đảm bảo an ninh tuyệt đối. Theo quy định hiện hành, Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ năm trước, và chính quyền Mỹ đang nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình chính trị.


Tổng thống Donald Trump cáo buộc Kyiv “lấy xung đột quân sự làm cái cớ để trì hoãn bầu cử”. Phản ứng lại, ông Zelensky cho biết sẽ đề nghị Quốc hội xem xét các thay đổi pháp lý cần thiết. Việc tổ chức bầu cử giữa chiến tranh đặt ra nhiều rủi ro. Các điểm bỏ phiếu có thể bị tấn công bằng UAV hoặc hỏa lực tầm xa. Dòng người sơ tán khiến việc tổ chức danh sách cử tri thêm phức tạp.


Dù vậy, Kyiv coi bầu cử là yếu tố quan trọng để duy trì tính chính danh quốc tế.
Động thái trên cũng diễn ra khi Ukraine chịu sức ép phải thúc đẩy tiến trình hòa bình và đàm phán với Mỹ. Các nội dung về an ninh, quy chế các vùng miền đông và bảo đảm dài hạn hiện là điều kiện then chốt.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp, Anh mở rộng trừng phạt, cục diện chiến sự phức tạp hơn

Cộng hòa Chuvashia của Nga, cách Ukraine hơn 1.000 km, đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ UAV tấn công khiến ít nhất 14 người bị thương. Theo cơ quan địa phương, nhiều tòa nhà tại Cheboksary bị hư hại. Vụ nổ xảy ra gần nhà máy VNIIR-Progress – cơ sở sản xuất ăng-ten Kometa sử dụng trong UAV quân sự Nga.
Phía Ukraine chưa lên tiếng, nhưng vụ việc cho thấy chiến tranh đang lan sâu vào lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, Anh thông báo mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga. Danh sách bao gồm triết gia Alexander Dugin, trung tâm Rybar và nhiều tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động gây bất ổn tại Ukraine. London áp dụng lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, đồng thời trừng phạt hai công ty công nghệ Trung Quốc liên quan đến tấn công mạng.

Các biện pháp mới khiến Moscow chịu thêm sức ép ngoại giao và kinh tế trong bối cảnh chiến sự chưa có hướng hạ nhiệt. Giới phân tích đánh giá trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực chiến tranh của Nga, nhưng chưa đủ mạnh để tác động tức thời đến chiến trường.

Kyiv và châu Âu hoàn tất đề xuất hòa bình mới, chờ Mỹ phản hồi

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cùng các đối tác châu Âu đã hoàn tất bản chỉnh sửa đề xuất hòa bình. Tài liệu mới sẽ được trình bày với Mỹ trong những ngày tới. Theo ông, bản đề xuất phản ánh sự thống nhất giữa Ukraine và châu Âu về các điều kiện cần thiết để ngừng bắn.

Ngày 8/12, Zelensky gặp lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London. Sau đó, ông đến Brussels để làm việc với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và EU. Kyiv cho rằng tiến trình hòa bình phụ thuộc vào việc Nga có sẵn sàng đưa ra “những bước đi hiệu quả” nhằm chấm dứt xung đột hay không.

Trong buổi phỏng vấn trên Bloomberg, ông Zelensky nói Ukraine vẫn gặp “nhiều vấn đề nhạy cảm” khi trao đổi với Mỹ. Những vấn đề này bao gồm bảo đảm an ninh dài hạn và quy chế các vùng miền đông.

Ukraine hy vọng bản đề xuất mới sẽ tạo nền tảng cho đàm phán sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, triển vọng vẫn không chắc chắn khi Nga tiếp tục mở rộng tấn công trên thực địa.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: