UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2026–2030, đặt mục tiêu phát triển thêm một nhà máy điện rác, thúc đẩy công nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững

Phát triển năng lượng tái tạo, kiểm soát chặt phát thải

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu 100% doanh nghiệp ngành Công Thương được tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Thành phố tập trung phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát khí thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp này nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hệ sinh thái đô thị đang chịu nhiều áp lực từ quá trình đô thị hóa nhanh.

Đến năm 2030 phát triển thêm một nhà máy điện rác

Đến năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển thêm một nhà máy điện rác, bên cạnh Nhà máy điện rác Sóc Sơn hiện có công suất đốt 5.000 tấn rác mỗi ngày đêm. Thành phố đồng thời thúc đẩy công nghiệp xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững, giảm phát thải nhựa và xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm thân thiện với môi trường. Mục tiêu đặt ra là 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây mới có trạm xử lý nước thải tập trung, góp phần giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống.

Khuyến khích kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực doanh nghiệp

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Hà Nội tập trung phát triển các ngành công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo, sản xuất pin và năng lượng dự trữ, xử lý và tái chế chất thải, vật liệu xanh. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ xanh, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp. Việc thiết kế sản phẩm có tuổi thọ cao, dễ tái chế, thu hồi trong chuỗi cung ứng được coi là giải pháp then chốt nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.

Hình thành khu công nghiệp chuyên biệt, hướng tới thị trường các-bon

Thành phố sẽ hình thành các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành hoặc hỗn hợp, đồng thời xây dựng cơ chế di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu, cụm công nghiệp tập trung. Song song đó, Hà Nội thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đổi mới sáng tạo, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và khoa học công nghệ. Đây là nền tảng để thành phố từng bước tham gia phát triển thị trường các-bon, đạt mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

Theo: Báo Hà nội mới