Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh, dễ nhầm cảm cúm và có thể gây tử vong trong 24–48 giờ nếu phát hiện muộn.
- Người mẹ nghi dùng dao gây thương tích cho con
- 5 thực phẩm kỵ ăn chung với tỏi cần tránh
- Lập hóa đơn sai thời điểm có thể bị phạt tới 70 triệu
Bệnh não mô cầu đang có xu hướng quay trở lại với số ca mắc gia tăng rõ rệt. Theo Bộ Y tế, trong năm nay; cả nước ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu; tăng 74 ca so với năm 2024; trong đó có 3 trường hợp tử vong. Diễn tiến bệnh tối cấp; khó chẩn đoán sớm và tỷ lệ tử vong cao khiến đây tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra; hiện được chia thành hơn 12 nhóm huyết thanh. Trong đó; các nhóm A, B, C, W và Y là phổ biến nhất. Đáng lưu ý; nhóm W và C được ghi nhận có độc lực mạnh; khả năng xâm lấn nhanh và liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn so với các nhóm khác.
Tóm tắt nội dung
Nhận diện sớm dấu hiệu mắc não mô cầu
Ở giai đoạn khởi phát; dấu hiệu mắc não mô cầu thường không rõ ràng. Người bệnh có thể xuất hiện sốt cao đột ngột,; mệt mỏi; đau đầu; buồn nôn hoặc nôn. Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với cúm hoặc các bệnh nhiễm siêu vi thông thường, khiến nhiều trường hợp không được thăm khám kịp thời.
Khi bệnh tiến triển; người mắc có thể xuất hiện các triệu chứng đặc trưng hơn như cứng cổ, đau gáy; nhạy cảm với ánh sáng, rối loạn tri giác hoặc co giật. Một số trường hợp xuất hiện ban xuất huyết hoại tử trên da; cho thấy vi khuẩn đã xâm nhập vào máu và gây nhiễm khuẩn huyết; tình trạng đặc biệt nguy hiểm.

Diễn tiến nguy hiểm của bệnh não mô cầu
PGS.TS.BS Phạm Quang Thái; Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết viêm não mô cầu luôn nằm trong nhóm bệnh có nguy cơ tử vong cao nhất. Nếu không được điều trị kịp thời; tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% chỉ trong vòng 24–48 giờ.
Bệnh não mô cầu có nhiều thể lâm sàng như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa hoặc viêm ngoài màng tim. Trong đó, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết là hai thể thường gặp nhất và cũng nguy hiểm nhất, có thể gây suy đa cơ quan trong thời gian rất ngắn.
Nguy cơ lây lan của bệnh não mô cầu
Theo các chuyên gia, vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua dịch tiết mũi họng khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện gần. Việc dùng chung đồ cá nhân như cốc uống nước, khăn mặt cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.
Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa lạnh. Trẻ em, học sinh, sinh viên sống tập trung tại ký túc xá và người có sức đề kháng yếu là những nhóm nguy cơ cao. Đặc biệt, nhiều người lành mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng, vô tình trở thành nguồn lây trong cộng đồng.
Để phòng ngừa bệnh não mô cầu, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ môi trường sống thông thoáng và nâng cao thể trạng.
Theo: VnExpress