Thành viên gia đình không đứng tên, không tham gia kinh doanh không có căn cứ pháp lý để bị khấu trừ tiền khi cưỡng chế xử phạt.
- Hàng triệu người dân sẽ được tặng 400.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026
- “Thác căng thẳng” – mấu chốt khiến pin xe điện và smartphone nhanh hỏng
- Các cách bảo mật thông tin trên Zalo sau khi bấm chấp thuận điều khoản mới
Cưỡng chế hộ kinh doanh vẫn còn nhiều vướng mắc khi áp dụng
Thành viên gia đình không tham gia kinh doanh và không đứng tên đăng ký hộ kinh doanh sẽ không bị khấu trừ tiền hoặc kê biên tài sản khi cưỡng chế xử phạt hành chính.
Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, cho biết hộ kinh doanh có thể do một hoặc nhiều thành viên trong gia đình cùng đăng ký. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm tài chính của từng người vẫn còn nhiều bất cập.
Phần lớn hộ kinh doanh không có sổ sách kế toán đầy đủ và không bắt buộc mở tài khoản ngân hàng riêng. Điều này gây khó khăn trong việc phân biệt tài sản kinh doanh và tài sản cá nhân.
Theo ông Tịnh, chỉ những người đứng tên đăng ký và trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh mới là chủ thể chịu trách nhiệm. Thành viên gia đình không tham gia không có căn cứ để bị khấu trừ tiền.
Trong trường hợp nhiều người cùng đăng ký hộ kinh doanh, pháp luật yêu cầu ủy quyền cho một người làm chủ hộ. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định rõ về nghĩa vụ cụ thể của từng thành viên.
Việc cưỡng chế nên thực hiện theo thứ tự: phong tỏa tài khoản kinh doanh, xử lý tài sản chung từ hoạt động kinh doanh, sau đó mới xem xét tài khoản cá nhân của người có nghĩa vụ. Không có cơ sở pháp lý để xử lý tài khoản của người không kinh doanh.
Theo các chuyên gia, quy định mới có tính răn đe nhưng sẽ khó triển khai nếu không làm rõ cơ chế xác định tài sản và nghĩa vụ của từng thành viên.
Theo: Vietnamnet