Hà Nội triển khai kế hoạch xử lý 231 chợ cóc theo quy mô và mức độ vi phạm, kết hợp bố trí tiểu thương vào chợ chính quy để tránh xáo trộn dân sinh.
- Hàng trăm du khách mắc kẹt trên núi Trung Quốc vì tuyết dày
- Táo quân Tết 2026 có thể không lên sóng vì thiếu NSND Quốc Khánh
- Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn nghiêm trọng, quốc lộ 47B tê liệt
Chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện, tăng kiểm tra để ngăn chợ cóc tái phát sau giải tỏa
Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch xử lý tổng thể 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Theo rà soát của thành phố, các chợ cóc được chia thành 4 nhóm để áp dụng lộ trình giải tỏa phù hợp. Các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử lý sớm nhất, hoàn thành trước 30/1/2026.
Các chợ cóc quy mô nhỏ dưới 50 hộ phải giải tỏa trước 30/6/2026. Những điểm từ 50–100 hộ hoàn thành trước cuối năm 2026. Riêng các chợ lớn trên 100 hộ, tồn tại lâu năm và phức tạp, thời hạn xử lý kéo dài đến giữa năm 2027.
Song song với giải tỏa, Hà Nội yêu cầu các địa phương đánh giá thực trạng hoạt động của chợ chính quy, tận dụng điểm trống để bố trí tiểu thương. Thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ theo kế hoạch giai đoạn 2026–2030, tập trung vào khu vực thiếu hạ tầng thương mại.
Chính quyền xã, phường được giao chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giải tỏa, tuyên truyền, đối thoại với tiểu thương và duy trì kiểm tra sau giải tỏa. Các biện pháp như chốt giữ, cắm biển cấm, kẻ vạch và ứng dụng công nghệ sẽ được áp dụng để ngăn chợ cóc tái phát.
Theo: VnExpress