Công an Cần Thơ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn do vợ chồng giám đốc công ty điều hành, thu giữ hàng nghìn sản phẩm.

Thu giữ hàng nghìn chai nước hoa giả, máy móc và nguyên liệu

Ngày 9/1, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bóc gỡ một đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn trên địa bàn, do vợ chồng giám đốc một doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ) tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An.

Ba địa điểm này được xác định là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài, do ông L.V.H. (53 tuổi) và vợ là bà V.T.T. (41 tuổi) thực hiện. Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ số lượng lớn tang vật, gồm hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Acqua di Giò, Coco Chanel, Dior, Le Labo…; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp in nhãn hiệu nước hoa; hơn 12.400 vỏ chai; hơn 18.000 nhãn hiệu các loại cùng 4 máy chuyên dụng phục vụ việc sản xuất.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu là hàng giả các thương hiệu nổi tiếng, được tổ chức sản xuất với quy mô lớn và phân phối ra thị trường.

Lập công ty để che mắt, sản xuất hàng giả từ năm 2020

Làm việc với cơ quan điều tra, ông H. và bà T. khai nhận: năm 2018, để hợp thức hóa hoạt động, họ thành lập Công ty TNHH Halova, do ông H. làm giám đốc, đăng ký ngành nghề sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu.

Tuy nhiên, từ năm 2020, hai người bắt đầu tổ chức sản xuất thêm các dòng nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính. Theo lời khai, họ đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tạo mùi tại chợ Kim Biên (TP.HCM) và trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà thuê tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất rồi bán ra thị trường.

Hoạt động này được thực hiện song song với việc sản xuất nước hoa hợp pháp của Công ty TNHH Halova. Để tránh bị phát hiện, vợ chồng ông H. đã vận chuyển toàn bộ máy móc, nguyên liệu về 3 địa điểm tại nhà riêng và nhà người thân ở TP Cần Thơ để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo: Vietnamnet