Ngày 22/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt chung giữa Chung và anh Nguyễn Văn Cường, dẫn đến án mạng.
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm
- Dùng tiền giả mua hàng, hai thanh niên bị đề nghị truy tố
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 11/4/2026, tại phòng trọ ở tầng 2 thuộc tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Chung và anh Cường (SN 1984, trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra cãi vã.
Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh chấp tiền góp ăn uống trong thời gian hai người cùng sinh hoạt. Trong lúc tranh luận, anh Cường lớn tiếng chửi Chung là “thằng ăn chực”. Sau những lời xúc phạm, mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục bị đẩy lên cao.
Anh Cường sau đó dùng tay đánh Chung 2 cái. Chung chủ động đi về phía cửa để rời khỏi phòng. Tuy nhiên, anh Cường không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo. Trong lúc tìm cách tránh xô xát, Chung phát hiện một chiếc kéo kim loại nằm trên sàn nhà.
Chung nhặt chiếc kéo rồi quay lại, đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường. Vết thương khiến nạn nhân mất nhiều máu và bị thương rất nặng. Những người có mặt tại hiện trường lập tức đưa anh Cường đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.
Sau khi gây án, Chung đến cơ quan công an đầu thú vào khoảng 22h30 cùng ngày. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, đã tước đoạt tính mạng của anh Cường. Tuy nhiên, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường và chủ động đầu thú. Người bị hại cũng có một phần lỗi khi xúc phạm và hành hung bị cáo trước. Đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên Chung 9 năm tù về tội “Giết người”.
Thành Luân (tổng hợp)