Danh sách 18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia vừa được hé lộ với những điểm số ấn tượng, ghi nhận nỗ lực vượt bậc của các em học sinh trên cả nước.
- Giám đốc CIA có thể đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela tại Caracas
- Báo Thái Lan khen U23 Việt Nam có trái tim sư tử sau trận thắng U23 UAE
- Công an TP HCM đột kích 18 tụ điểm mua bán vũ khí quân dụng
Tóm tắt nội dung
Thủ khoa học sinh giỏi quốc gia dẫn đầu ở khối tự nhiên

Môn Toán học tiếp tục là tâm điểm chú ý khi thủ khoa đạt 36,5 điểm, thuộc về học sinh Trường chuyên Sư phạm Hà Nội. Đây là minh chứng cho truyền thống đào tạo toán học vững chắc của ngôi trường có bề dày lịch sử bậc nhất này.
Ở bộ môn Vật lý, vinh quang thuộc về học sinh lớp 11 Trường chuyên Lam Sơn với 34 điểm, mang lại niềm tự hào cho Thanh Hóa. Môn Hóa học ghi nhận điểm số cao nhất toàn đoàn là 37,75 thuộc về học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên.
Môn Sinh học và Tin học cũng tìm được những chủ nhân xứng đáng cho vị trí dẫn đầu với điểm số rất thuyết phục. Các thủ khoa này đều đến từ những ngôi trường chuyên hàng đầu tại Hà Nội như chuyên Sư phạm và chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Sự tỏa sáng của các em ở khối tự nhiên cho thấy khả năng ứng dụng lý thuyết vào giải quyết các bài tập khó. Đây là những tố chất quan trọng giúp học sinh Việt Nam luôn đạt thành tích cao trong các đấu trường trí tuệ quốc tế.
Thủ khoa học sinh giỏi quốc gia nổi bật tại các môn xã hội
Môn Ngữ văn ghi nhận thủ khoa đạt 16 điểm đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là một kết quả ấn tượng vì môn Văn vốn dĩ rất khó để đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi cấp quốc gia.
Ở môn Lịch sử, hai học sinh đến từ Lạng Sơn và Phú Thọ đã cùng chia sẻ ngôi vị dẫn đầu với 17,75 điểm. Sự am hiểu sâu sắc về lịch sử dân tộc đã giúp các em vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để đứng đầu bảng vàng.
Môn Địa lý năm nay có một hiện tượng thú vị khi có tới 4 thủ khoa cùng đạt mức 16,5 điểm. Các em đến từ Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Nghệ An, phản ánh trình độ học tập môn này rất đồng đều giữa các tỉnh.
Sự đa dạng của các thủ khoa môn xã hội cho thấy các em không chỉ học lý thuyết mà còn có tư duy phản biện tốt. Những kỹ năng này rất cần thiết trong việc phân tích các vấn đề thực tiễn của đời sống và xã hội hiện nay.
Thành tích ấn tượng của các bộ môn ngoại ngữ
Khối các môn ngoại ngữ năm nay chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của học sinh từ các tỉnh thành như Hải Phòng và Ninh Bình. Môn Tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng đạt 16,8 điểm đến từ chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Nguyễn Trãi.
Trường chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội một lần nữa khẳng định vị thế khi sở hữu cả thủ khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật. Đây là đơn vị đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu hàng đầu, cung cấp nguồn nhân lực ngôn ngữ chất lượng.
Môn Tiếng Pháp ghi nhận thủ khoa đạt 15,55 điểm đến từ tỉnh Phú Thọ, trong khi thủ khoa Tiếng Nga thuộc về Hải Phòng. Sự đa dạng về ngôn ngữ cho thấy xu hướng hội nhập và niềm đam mê học hỏi của học sinh Việt Nam.
Kết quả chung cuộc đã vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng với sự đầu tư của gia đình và nhà trường. Những thành tích này sẽ là bệ phóng vững chắc để các em tiến xa hơn trên con đường học tập và nghiên cứu.
Theo: Khai Mở