Tối 19/1 (giờ địa phương), người dân trên khắp Vương quốc Anh bất ngờ được chứng kiến hiện tượng cực quang Bắc bán cầu xuất hiện ngoạn mục trên diện rộng – một sự kiện hiếm gặp do bão địa từ mạnh bắt nguồn từ hoạt động gia tăng của Mặt Trời.

Cực quang “nhuộm màu” bầu trời đêm nước Anh

Trong đêm 19/1, bầu trời tại nhiều khu vực của Anh được thắp sáng bởi những dải ánh sáng xanh lục, hồng và tím uốn lượn. Hiện tượng cực quang được ghi nhận rõ nét tại Scotland, Bắc Ireland, xứ Wales và lan rộng tới nhiều vùng ở miền Bắc, miền Đông, miền Nam cũng như Tây Nam nước Anh.

Theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office), phạm vi xuất hiện lần này hiếm thấy, bởi cực quang thường chỉ quan sát được ở các khu vực gần Bắc Cực. Đáng chú ý, ánh sáng cực quang thậm chí còn được báo cáo xuất hiện ở xa hơn, tới tận miền Bắc Italy.

Nguyên nhân đến từ bão địa từ mạnh của Mặt Trời

Met Office cho biết nguyên nhân của hiện tượng hiếm gặp này là do Mặt Trời phóng ra một lượng lớn các hạt mang điện. Khi những hạt này va chạm với từ trường Trái Đất, chúng kích thích các phân tử khí trong khí quyển, tạo nên những màn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Sự kiện lần này đi kèm với “cảnh báo đỏ” về bão địa từ – mức cảnh báo cao nhất trong lĩnh vực thời tiết không gian. Đây là dấu hiệu cho thấy cường độ bão đủ mạnh để gây ra nhiều tác động đáng kể.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão địa từ mạnh có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện, vệ tinh, định vị GPS và thông tin liên lạc vô tuyến. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, hiện tượng này thậm chí có thể gây gián đoạn nguồn điện cục bộ.

Tuy vậy, mặt tích cực là chính những cơn bão địa từ cường độ cao lại tạo điều kiện lý tưởng để cực quang xuất hiện rõ nét và lan rộng tới các khu vực hiếm khi quan sát được hiện tượng này.

Khả năng tiếp diễn và thời điểm quan sát lý tưởng

Đại diện Met Office cho biết cực quang có thể còn tiếp diễn trong tối 20/1, đặc biệt tại Scotland, một số khu vực Bắc Ireland và miền Bắc nước Anh, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, mây dày và mưa có thể cản trở việc quan sát tại nhiều nơi.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, thời điểm dễ quan sát cực quang nhất thường rơi vào khoảng gần nửa đêm. Người dân nên tránh những khu vực có nhiều ánh đèn, di chuyển tới không gian tối và để mắt làm quen dần với bóng tối để có thể nhìn rõ hơn.

Vì sao cực quang có nhiều màu sắc?

Các nhà khoa học giải thích rằng màu sắc của cực quang phụ thuộc vào loại khí trong bầu khí quyển bị kích thích. Khí oxy thường tạo ra ánh sáng xanh lục – màu phổ biến nhất, trong khi khí nitơ tạo nên các sắc tím, xanh lam và hồng.

Dù cường độ bão địa từ được dự báo sẽ giảm trong những ngày tới, hiện tượng lần này vẫn mang đến cho người dân Anh cơ hội hiếm hoi được tận mắt chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn thiên nhiên kỳ thú và ấn tượng nhất trên bầu trời đêm.

Theo: Báo Dân trí