Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố tăng thuế lên 25% với hàng hóa Hàn Quốc trong khi Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét thẩm quyền áp thuế diện rộng.
- Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi liên quan đến nhiều cơ sở karaoke
- Cải cách thuế: Hàng trăm vướng mắc khiến người dân và doanh nghiệp gặp khó
- Cơn sốt chip nhớ AI làm chao đảo chuỗi cung ứng điện thoại toàn cầu
Thẩm quyền pháp lý của Tổng thống và những hệ lụy đối với thị trường xuất khẩu
Quyết định nâng mức thuế từ 15% lên 25% được Tổng thống Donald Trump xác nhận vào ngày 27/01/2026. Động thái này được đưa ra sau khi ông cho rằng Quốc hội Hàn Quốc đã trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương. Các lĩnh vực chịu tác động trực tiếp bao gồm công nghiệp ô tô, sản xuất gỗ và dược phẩm. Đây là một bước lùi so với thỏa thuận đạt được vào tháng 7 và tháng 10 năm trước giữa ông Trump và Tổng thống Lee Jae Myung, vốn đi kèm cam kết đầu tư 350 tỷ USD từ phía Hàn Quốc.
Thẩm quyền của Tổng thống Mỹ trong việc áp thuế diện rộng riêng theo từng quốc gia hiện đang là tâm điểm của một vụ kiện tại Tòa án Tối cao. Nếu các thẩm phán ra phán quyết bất lợi cho chính quyền trong vài tuần tới, ông Trump có thể không được phép thay đổi mức thuế ngay lập tức đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ một quốc gia cụ thể. Trước đó, ông Trump cũng từng đe dọa áp thuế 100% với Canada và bổ sung 10% thuế với các nước phản đối tham vọng của ông liên quan đến Greenland, dù sau đó đã rút lại.
Số liệu kinh tế năm 2024 ghi nhận Hàn Quốc xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 132 tỷ USD sang Hoa Kỳ, tập trung vào chất bán dẫn, thiết bị điện tử và ô tô. Việc tăng thuế lên 25% được dự báo sẽ khiến các mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ. Ngoài Hàn Quốc, Tổng thống Trump tuần trước cũng thông báo áp thuế cao hơn đối với Thụy Sĩ vì lý do cá nhân liên quan đến Tổng thống nước này. Diễn biến mới nhất về thuế quan với Hàn Quốc hiện vẫn đang chờ các thông tin triển khai cụ thể từ Nhà Trắng.
Theo: Khai Mở