Thông tin về virus Nipah xuất hiện tại Ấn Độ khiến nhiều du khách Việt thận trọng trước kế hoạch xuất ngoại dịp Tết, dù thị trường tour chưa ghi nhận làn sóng hủy chuyến.

Du khách theo dõi dịch bệnh nhưng chưa thay đổi kế hoạch

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng mạnh. Các tour dài ngày, đặc biệt đến những quốc gia cần xin visa sớm, gần như kín chỗ. Trước thông tin về virus Nipah, nhiều du khách bày tỏ lo lắng nhưng chưa vội hủy hoặc hoãn chuyến đi đã lên kế hoạch.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, số lượng khách gọi điện hỏi về tình hình dịch bệnh tăng lên. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp khách đề nghị hủy tour quốc tế dịp Tết. Một số tuyến đến Ấn Độ còn ghi nhận lượng khách tăng 10–20% so với cùng kỳ năm trước nhờ kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Nhiều du khách cho biết họ chủ động tìm hiểu thông tin từ các tổ chức y tế uy tín. Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19 giúp họ bình tĩnh hơn trước các thông tin về dịch bệnh mới. Phần lớn đánh giá virus Nipah nguy hiểm nhưng không dễ lây lan trên diện rộng.

Doanh nghiệp đánh giá tour an toàn, thị trường chưa biến động

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch virus Nipah hiện chưa đủ cơ sở để áp đặt hạn chế đi lại quốc tế. Đến nay, chưa có quốc gia nào công bố lệnh cấm du lịch liên quan đến dịch bệnh này. Các ca nhiễm được ghi nhận chủ yếu mang tính cục bộ tại một số bang của Ấn Độ.

Các công ty du lịch cho biết những tuyến tour phổ biến của khách Việt nằm cách xa khu vực có dịch. Khoảng cách địa lý và lịch trình khép kín giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc. Do đó, các tour hiện vẫn được đánh giá an toàn.

Trong khi đó, các thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng ổn định. Du lịch Tết chưa ghi nhận biến động lớn do virus Nipah. Doanh nghiệp lữ hành đã sẵn sàng các phương án ứng phó, cập nhật thông tin y tế và đào tạo lại hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn cho du khách.

Phần lớn du khách hiện chọn cách “nín thở” theo dõi thêm diễn biến. Họ chờ các khuyến cáo chính thức trước ngày khởi hành để đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo: VnExpress