Làn sóng đánh bắt bằng xung điện công suất lớn đang quét sạch các loài thủy sản quý hiếm tại đầm Trà Ổ, khiến hệ sinh thái vùng nước ngọt này đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Sự tàn phá của dòng điện đối với đa dạng sinh học và sinh vật đáy

Đầm Trà Ổ, hay còn gọi là đầm Châu Trúc, vốn là nơi cư ngụ của nhiều loài sản vật quý như chình mun, chình bông. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các thiết bị kích điện công suất lớn đang biến vùng đầm này thành “nghĩa địa” thủy sản. Theo những ngư dân có hơn 20 năm kinh nghiệm như ông Lê Văn Phúc, dòng điện từ các bộ kích không chỉ giết chết cá lớn mà còn tận diệt cả các cá thể non trong bán kính 5m.

Nguy hiểm hơn, các loài sinh vật đáy – mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn và khả năng tự làm sạch của đầm – cũng bị tiêu diệt hàng loạt. Việc đánh bắt không chọn lọc bằng xung điện khiến khả năng phục hồi tự nhiên của đầm bị ảnh hưởng lâu dài. Những khu vực từng có nguồn lợi dồi dào nay đang trở nên cạn kiệt, khiến sinh kế của những người đánh bắt truyền thống bị đe dọa nghiêm trọng.

Khó khăn trong việc duy trì các sản vật gắn liền với ẩm thực địa phương

Sự suy giảm nguồn lợi tại đầm Trà Ổ không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân mà còn tác động trực tiếp đến các làng nghề ẩm thực truyền thống. Các món đặc sản trứ danh như bún tôm, bún rạm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu tươi sống từ lòng đầm., Khi tôm, cá bị tận diệt bằng điện, chất lượng và số lượng sản vật cung ứng cho thị trường đều sụt giảm đáng kể.

Nhiều nhà quan sát tại địa phương cho rằng, nếu nạn chích điện không được kiểm soát triệt để, bản sắc văn hóa ẩm thực của vùng Phù Mỹ cũng đứng trước nguy cơ mai một. Hiện nay, một số hộ dân đã phải chuyển đổi nghề nghiệp do lượng thủy sản đánh bắt được không còn đủ trang trải cuộc sống. Việc bảo vệ nguồn lợi tại đầm Trà Ổ lúc này không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là bài toán bảo tồn giá trị kinh tế và văn hóa đặc trưng.

Theo: Khai Mở