Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 30/1 đã tuyên án đối với nhóm bị cáo có hành vi thông đồng, đẩy giá mỏ cát lên cao bất thường trong một phiên đấu giá
- Giải mã hiện tượng khối u gan 6 cm tự biến mất
- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thưởng thức bún riêu chả cá tại Hà Nội
- Con gái 16 tuổi mất tích hơn một tháng, bố mẹ TPHCM mòn mỏi tìm con
Phát hiện gian lận trong kê khai vốn chủ sở hữu
Vụ việc liên quan đến mỏ cát ĐB2B từng gây xôn xao dư luận khi giá trúng đấu giá vọt từ hơn 1,2 tỷ đồng lên mức hơn 370 tỷ đồng. Qua quá trình xét hỏi, sự thật được làm rõ khi Nguyễn Sĩ Khoa cùng các cộng sự đã sử dụng pháp nhân của Công ty MT Quảng Đà để thực hiện các hành vi gian lận. Nhóm này đã chỉ đạo việc lập khống số liệu về vốn góp để vượt qua các bước kiểm tra hồ sơ năng lực của đơn vị tổ chức đấu giá.
Tại tòa, các tình tiết cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân nhằm đẩy mức giá lên cao, khiến phiên đấu giá mất đi tính công bằng đối với các đơn vị khác. Hệ quả là gây thiệt hại cho nhà nước và công ty đấu giá với tổng số tiền hơn 144 triệu đồng. Đây được xem là bài học về việc thắt chặt quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên và kiểm soát tính xác thực của hồ sơ doanh nghiệp.
Hội đồng xét xử quyết định cách ly Nguyễn Sĩ Khoa khỏi xã hội trong 18 tháng. Các bị cáo khác cũng phải chịu mức án tương xứng với vai trò đồng phạm trong vụ án lập hồ sơ khống này. Đặc biệt, hình phạt bổ sung cấm tham gia đấu giá tài sản trong 2 năm là biện pháp nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật và an toàn cho các hoạt động kinh tế trong tương lai.
Theo: Báo Dân trí