Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội được bác sĩ Trung ương khám; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh miễn phí n phát hiện sớm bệnh lý trước Tết.
- Nữ công nhân ngã gục khi hát tại tiệc tất niên ở TPHCM
- Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán thiếu nữ sang biên giới
- Thị trường Tết tại TP.HCM: Giá thực phẩm tăng cao do áp lực cung ứng
Hơn 1.000 người cao tuổi; xét nghiệm toàn diện cho người cao tuổi
Ngày 31/1; hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí trong chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Abbott tổ chức. Hoạt động nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp; góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi trước dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K; Bệnh viện Nội tiết Trung ương; Bệnh viện Mắt Trung ương; Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Bệnh viện Phổi Trung ương; Tai Mũi Họng Trung ương, Châm cứu Trung ương; Y học cổ truyền Trung ương…
Người cao tuổi được đo huyết áp; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu với 18 chỉ số. Ngoài ra, các bác sĩ chỉ định thực hiện cận lâm sàng như siêu âm ổ bụng, điện tim; chụp X-quang phổi khi cần thiết. Một số người còn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng quản lý sức khỏe từ xa và tiếp cận công nghệ AI hỗ trợ tư vấn y tế.
Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động; nâng cao số năm sống khỏe
Theo ông Nguyễn Hữu Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2026”. Hoạt động này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72; nhấn mạnh chuyển đổi từ tư duy điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động và dự phòng bệnh tật.
Thực tế cho thấy; dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ở mức cao; nhiều người phải sống chung với bệnh mạn tính trong thời gian dài. Trung bình; mỗi người trải qua khoảng 10 năm bệnh tật; phần lớn các bệnh mạn tính bắt đầu xuất hiện từ khoảng 64 tuổi; làm giảm đáng kể số năm sống khỏe mạnh.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030; tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu là 68 năm. Để đạt mục tiêu này; các chuyên gia cho rằng dinh dưỡng hợp lý; bổ sung vi chất; tăng cường vận động thể chất; kiểm soát căng thẳng và khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò then chốt. Đồng thời, công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe cần được duy trì thường xuyên nhằm thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức của cộng đồng; đặc biệt là nhóm người cao tuổi.
Theo: VnExpress