Rạng sáng 3/2/2026, Nga mở đợt tập kích lớn bằng hơn 500 tên lửa và UAV vào nhiều thành phố Ukraine, nhắm cơ sở năng lượng, khiến Kiev và nhiều địa phương phải cắt điện khẩn cấp

Đợt tập kích quy mô lớn nhất mùa đông, phòng không Ukraine quá tải

Trong đêm 2/2, rạng sáng 3/2, Nga tiến hành cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các mục tiêu chính là hạ tầng năng lượng trọng yếu. Không quân Ukraine cho biết Nga phóng 71 tên lửa và khoảng 450 UAV các loại. Trong số này có gần 300 UAV Shahed. Đây được đánh giá là một trong những đợt tập kích lớn nhất mùa đông năm nay.

Nga sử dụng nhiều chủng loại vũ khí khác nhau trong cuộc tấn công. Danh sách gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, S-300, tên lửa hành trình Kh-22, Kh-32, Kh-101 và Iskander-K. Ngoài ra còn có tên lửa chống hạm Zircon và Onix. Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn 38 tên lửa và 412 UAV. Tuy nhiên, nhiều đạn đạo vẫn xuyên thủng phòng tuyến, gây thiệt hại tại 27 địa điểm.

Cơ sở năng lượng trúng đòn, Ukraine cắt điện khẩn cấp nhiều khu vực

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tập kích đã ảnh hưởng tới 8 khu vực trong cả nước. Tên lửa và UAV đánh trúng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất điện và khu dân cư cao tầng. Riêng tại Kiev, hệ thống phòng không hoạt động suốt đêm. Nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô. Mảnh vỡ tên lửa và UAV được ghi nhận tại 17 địa điểm khác nhau.

Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK xác nhận nhiều nhà máy nhiệt điện của họ bị tấn công. Đây là lần thứ 9 các cơ sở của DTEK trúng đòn kể từ tháng 10/2025. Thiệt hại thiết bị được đánh giá là nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ukraine buộc áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại nhiều khu vực. Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép, trong bối cảnh các bên chuẩn bị vòng đàm phán ba bên mới.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: