Trung Đông nóng lên khi Mỹ gần hoàn tất triển khai lực lượng quy mô lớn, sẵn sàng cho kịch bản tấn công Iran, đặt ra nghi vấn về khả năng Tehran chống đỡ sức ép từ Washington và đồng minh
- Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc; tài xế tử vong
- Thuê người “dằn mặt” giám đốc vì món nợ tiền công xây chuồng gà
- Cô gái dùng nhẫn đính hôn đào thoát từ nấm mồ chôn sống
Tóm tắt nội dung
Ưu thế tấn công nhưng điểm yếu phòng thủ
Những diễn biến trong “Cuộc chiến 12 ngày” mùa hè 2025 giữa Iran với liên minh Mỹ – Israel đã cho thấy rõ hai mặt sức mạnh của Tehran. Do không có biên giới đất liền với đối thủ, Iran chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tầm xa để phản công. Các đợt tấn công phối hợp được cho là đã phần nào làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không của Israel, buộc Tel Aviv phải tính đến phương án ngừng bắn để tái trang bị.
Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Iran nằm ở năng lực phòng không và không quân. Trong xung đột trước, máy bay Israel vẫn giành ưu thế trên không và có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Iran, cho thấy hệ thống phòng thủ của Tehran khó đối phó với các khí tài hiện đại.
Mỹ “bày binh bố trận” cho kịch bản can thiệp
Theo các nguồn tin quân sự, Mỹ và đồng minh đã tập trung hàng trăm máy bay chiến đấu, cùng nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Abraham Lincoln dẫn đầu, áp sát khu vực Trung Đông. Đáng chú ý, Washington còn triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-37B – loại khí tài chuyên vô hiệu hóa radar, thông tin liên lạc và hệ thống chỉ huy của đối phương.
Việc đưa EA-37B vào bàn cờ chiến lược cho thấy Mỹ hướng tới các đòn đánh nhanh, tập trung vào “trung tâm thần kinh” của Iran, thay vì sa lầy trong một cuộc xung đột kéo dài.
Các kịch bản đặt ra với Tehran
Trong trường hợp Mỹ động binh, nhiều kịch bản được tính đến: từ các cuộc tấn công giới hạn nhằm vào chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran, cho tới những chiến dịch quy mô lớn hơn nhằm vào giới lãnh đạo và hạ tầng kinh tế. Trước sức ép đó, lựa chọn khả thi nhất của Tehran hiện nay vẫn là đàm phán. Thực tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ thị khởi động đối thoại hạt nhân với Mỹ, trong nỗ lực tránh một cuộc đối đầu quân sự toàn diện.
Theo: Báo Dân trí