Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến thăm Mỹ để yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy việc chuyển uranium của Iran ra nước ngoài và hạn chế tên lửa đạn đạo.

Đề xuất chuyển giao toàn bộ uranium đã làm giàu và thu hẹp chương trình tên lửa của Iran

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ tuần này, nhà lãnh đạo Israel dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về các điều khoản khắt khe đối với Tehran, bao gồm việc chuyển giao tất cả số uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Phía Israel kiên quyết yêu cầu Iran phải từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa đạn đạo hoặc ít nhất là giới hạn tầm bắn trong phạm vi 300 km dưới sự giám sát chặt chẽ của quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Israel lo ngại về sự gia tăng năng lực tấn công của đối phương sau các diễn biến đáp trả quân sự tại khu vực Iraq thời gian qua.

Iran cho biết đã đưa vào triển khai loại tên lửa siêu thanh có khả năng tiếp cận Israel trong thời gian rất ngắn, khiến cục diện căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Aboluowang).

Các cơ quan an ninh Israel đánh giá rằng Iran hiện đang nỗ lực di dời kho vũ khí sang khu vực phía đông nhằm gây khó khăn cho các cuộc tấn công từ bên ngoài trong tương lai. Theo nhận định của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nếu không bị ngăn chặn kịp thời, kho dự trữ tên lửa của Tehran có thể sớm đạt mốc 2.000 đơn vị, quay trở lại quy mô trước đợt tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra, giới chức quân sự cũng đang phân tích khả năng các nhóm vũ trang như Hezbollah hay Houthi sẽ tiếp tục các hoạt động bắn phá nhắm vào Israel nếu Mỹ có những hành động cứng rắn nhắm vào Iran.

Dù hệ thống phòng không của Israel được khẳng định có thể đạt tỷ lệ đánh chặn 90% đối với các mẫu tên lửa hiện tại, thách thức chính vẫn là việc vô hiệu hóa các bệ phóng và thân tên lửa trước khi chúng được kích hoạt. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã triển khai các loại tên lửa siêu thanh có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel trong một khoảng thời gian ngắn, làm gia tăng tình trạng bế tắc quân sự giữa hai nước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn vượt xa các cuộc xung đột trước đó để bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo: Aboluowang (Bản dịch)