Một hành trình dài từ Bắc vào Trung của 150 con heo nhiễm dịch tả châu Phi đã bị chặn đứng tại Nghệ An, phơi bày những lỗ hổng trong kiểm soát thực phẩm cuối năm.
- Giám đốc Tình báo Mỹ Tulsi Gabbard thông báo giải tán lực lượng đặc nhiệm DIG
- Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp
- 8 thói quen vàng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ từ nghiên cứu Vùng Xanh
150 con heo dương tính với dịch tả “du hành” từ Thái Nguyên về miền Trung
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 11-2, khi một chiếc xe tải mang biển số Quảng Trị bị nhà chức trách dừng kiểm tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nghĩa Lộc, Nghệ An. Trên xe lúc này có tài xế N.H.H. và một người đi cùng, chở theo “núi” 150 con heo đang trên đường xuôi về các tỉnh miền Trung để tìm nơi tiêu thụ.
Tại thời điểm bị kiểm tra, những người trên xe không thể đưa ra bất kỳ giấy tờ kiểm dịch nào cho đàn heo “khủng” này. Sau khi đưa về lấy mẫu xét nghiệm, kết quả từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An xác nhận toàn bộ 150 con heo này đã dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Ngay sau đó, toàn bộ số heo bệnh này đã bị tiêu hủy để ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường.
“Làm liều” vì nhu cầu Tết tăng cao và những thủ đoạn né trạm
Việc vận chuyển heo bệnh xuyên tỉnh không phải là chuyện hiếm gặp trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu tiêu thụ thịt trên thị trường tăng vọt,. Để qua mặt các chốt kiểm dịch, nhiều đối tượng đã không ngần ngại dùng đủ chiêu trò, từ việc dùng lá cây ngụy trang quanh rọ nhốt heo bệnh cho đến việc chọn thời điểm đêm tối để di chuyển trên các tuyến đường nhánh.
Không chỉ riêng tại Nghệ An, tình trạng này còn diễn ra tại nhiều địa phương khác. Trước đó, một xe tải chở gần 100 con heo nhiễm dịch cũng bị phát hiện tại Đắk Lắk, hay tại Gia Lai, 54 con heo không rõ nguồn gốc cũng đã bị tiêu hủy sau khi có kết quả dương tính với dịch tả. Thậm chí, một số lò mổ tại Nghệ An còn bị phát hiện đang “phù phép” gần 400kg thịt heo thành phẩm đã nhiễm bệnh để chuẩn bị tung ra thị trường.
Theo giới phân tích, sự chênh lệch giá giữa heo bệnh và heo sạch, cộng với tâm lý muốn “gỡ gạc” của người chăn nuôi vùng dịch đã đẩy nhiều người vào con đường kinh doanh trái phép, bất chấp nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện tại, hồ sơ vụ việc 150 con heo tại Nghệ An đang được hoàn tất để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, câu hỏi về việc làm sao để ngăn chặn triệt để thực phẩm bẩn thẩm lậu vào bàn ăn của người dân trong mùa lễ hội vẫn là một bài toán chưa có lời giải cuối cùng.
Theo: Khai Mở